Tin mới

Công bố kết quả điều tra vụ Bí thư tỉnh Yên Bái bị bắn chết

Thứ hai, 26/12/2016, 15:26 (GMT+7)

Vào 15h ngày 26/12, Yên Bái tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại tại nơi làm việc.

Vào 15h ngày 26/12, Yên Bái tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại tại nơi làm việc.[mecloud]gGCxY9bxSJ[/mecloud]

Buổi họp báo do ông Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trị.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại buổi họp báo, Trung tá Phạm Anh Sơn - phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Yên Bái cho biết, khám nghiệm hiện trường vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch HDDND tỉnh bị sát hại, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tài phòng ông Cường; 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và 1 khẩu súng K59 tại phòng ông Tuấn, khẩu súng này đã hết đạn. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trong phòng có 1 chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng.

Trực tiếp: Công bố kết quả điều tra vụ Bí thư tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Ảnh báo Dân Trí

Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 1 số nhẫn chưa xác định chủng loại, giá trị.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 3 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Về số tiền trong phòng ông Tuấn, Đại tá Phạm Ngọc Thắng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Qua thẩm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan điều tra xác định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy không giao cho ông Tuấn quản lý tiền. Qua xác minh cũng được biết, ông Tuấn không vay nợ ai. Vợ ông Tuấn khai với cơ quan điều tra, số tiền trong két sắt là tiền của gia đình do hai vợ chồng tích cóp nhiều năm nay. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có mẹ già 90 tuổi nên ông Tuấn mua một két sắt, để ở phòng nghỉ của cơ quan, giữ tiền cho an toàn”.

“Số tiền ở phòng ông Cường là 50 triệu đồng” - Đại tá Thắng nhấn mạnh và phủ nhận thông tin phát hiện hàng trăm tỷ đồng trong phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường.

Trước đó vào ngày 18/8/2016Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn bị sát hại tại nơi làm việc. Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái được xác định là nghi can duy nhất của vụ án.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 18/8/2016, Đỗ Cường Minh (SN 1963, thời điểm đó là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, điều khiển xe ô tô đến Văn phòng Tỉnh ủy).

Hiện trường vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại. Ảnh báo VnExpress

Khoảng 7h cùng ngày, ông Minh đi vào phòng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường dùng súng K59 bắn nhiều phát vào người ông Cường. Sau đó, ông Minh đi sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và tiếp tục nổ súng.

Sau khi bắn ông Tuấn, ông Minh tự bắn 1 viên đạn vào đầu để tự sát.

Đến chiều cùng ngày, Bí thư Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn và nghi can Minh đều đã tử vong.

Sau đó, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, tuy nhiên do nghi can duy nhất đã chết nên không khởi tố bị can.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news