Tin mới

Diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Thứ tư, 02/09/2015, 14:22 (GMT+7)

Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 7h tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 7h tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

[mecloud]HPRlwFl387[/mecloud]

 

8h45: Kết thúc buổi lễ mit-tinh tại Quảng trường Ba Đình. Đoàn diễu binh diễu hành tiếp tục đi trên phố theo hai hướng.

Hướng thứ nhất (rẽ phải) đi qua các phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã  - Liễu Giai và kết thúc ở cuối phố Liễu Giai. 

Hướng thứ hai (rẽ trái) đi dọc theo phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và kết thúc ở cuối phố Tràng Tiền (đoạn dốc Bác Cổ, giao với phố Trần Khánh Dư).

[mecloud]z9h8gdacGW[/mecloud]

Đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học

[mecloud]dR4PZz1Ttl[/mecloud]

[mecloud]Z6FtVawECB[/mecloud]

Đoàn diễu binh trên phố Tràng Thi

 
 

8h30: Chương trình diễu hành nghệ thuật mang chủ đề: “Việt Nam khát vọng hòa bình” thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng vươn lên của dân tộc ta; giới thiệu sinh động những thành tựu, mốc son lịch sử của văn hóa nước nhà, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Hoa hậu Kỳ Duyên tham dự trong khối Thanh niên
Khối Doanh nhân Việt Nam

8h23: Khối Công nhân, đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

Trong suốt chặng đường lịch sử Cách mạng Việt Nam, giai cấp Công nhân luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

8h20: Khối Cựu chiến binh Việt Nam, đại diện cho hàng triệu Hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam và Cựu Quân nhân cả nước.

 

8h17: Khối Các dân tộc Việt Nam tiến vào Lễ đài.

Việt Nam là một quốc gia thống nhất, gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước, giữ gìn giang sơn gấm vóc thiêng liêng.  

Khối nữ Cảnh sát giao thông
Khối Công an nhân dân
 

8h10: Khối Công an Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân.

 

Khối nữ du kích miền Bắc
Khối nữ du kích miền Nam
 Khối nữ dân quân tự vệ
 Khối nam dân quân tự vệ
 Khối nam tự vệ
Khối nữ quân y
Khối Hải quân
Khối sĩ quan tham mưu
 
 

Đi đầu đội hình diễu binh là xe Chỉ huy, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

7h37: Lễ diễu binh diễu hành bắt đầu. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy được đặt trên nền trống đồng.

 

7h15: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm.

Diễn văn của Chủ tịch nước nêu rõ, cách đây 70 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ công hòa là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng của Tuyên ngôn độc lập, nhân dân ta đã đổ biết bao tâm sức, trí tuệ, hi sinh biết bao xương máu đề giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng, chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đem lại hòa bình cho đất nước, cho nhân dân. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

7h: Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa mở đầu Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của hơn 3 vạn người.

Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

 

21 phát đại bác được bắn tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long khi bài hát Quốc ca được vang lên, bắt đầu lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành.

Quang cảnh tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn diễu binh sẽ từ các vị trí tập kết, lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình, rồi đi dọc Đại lộ Hùng Vương.

Hết đường Hùng Vương, các lực lượng diễu binh sẽ tách thành 2 hướng.

Hướng thứ nhất (rẽ phải) sẽ đi theo lịch trình lần lượt qua các phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã  - Liễu Giai và kết thúc ở cuối phố Liễu Giai. 

Hướng thứ hai (rẽ trái) sẽ đi dọc theo phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và kết thúc ở cuối phố Tràng Tiền (đoạn dốc Bác Cổ, giao với phố Trần Khánh Dư).

30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng quần chúng.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news