Tin mới

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thứ tư, 06/01/2016, 09:28 (GMT+7)

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).

Theo tin tức từ TTXVN, lễ Kỷ niệm có sự tham gia của lãnh đạo cao nhất của nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An…

Ngoài ra, tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên là thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội; cán bộ lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ôn lại lần tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đó là cuộc bầu cử đúng nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Chỉ 5 tháng sau ngày Cách mạng tháng Tám thắng lợi, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến… đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.

Tại buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên chia sẻ: Tổng tuyển cử đầu tiên là một ngày hội rất sôi động của cả nước, người dân hào hứng, hân hoan lần đầu tiên đi bầu để lập ra nhà nước dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh ý nghĩa, lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng ôn lại ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi nhận những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm mà Quốc hội đã đạt được trong 70 năm qua, khẳng định vị thế của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó để giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news