Tin mới

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Thứ bảy, 15/12/2018, 23:00 (GMT+7)

Bàn thắng duy nhất của Anh Đức giúp thầy trò Park Hang-seo thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về hôm 15/12.

Bàn thắng duy nhất của Anh Đức giúp thầy trò Park Hang-seo thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về hôm 15/12.

HLV Park Hang Seo cùng các học trò nâng cao cúp chiến thắng. Ảnh: Vnexpress

90': Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.

87': Văn Hậu bị đau. ĐỘi tuyển Malaysia thay đổi người cuối cùng

Đầu gối của Syafiq đã va vào bụng hậu vệ trái Việt Nam. Văn Hậu tỏ ra đau đớn nhưng vẫn gượng dậy chơi tiếp.

81': ầu thủ của HAGL có hai pha dứt điểm gây sóng gió cho khung thành Malaysia. Ở tình huống thứ hai, Hồng Duy thậm chí đã đối mặt với thủ môn Farizal Marlias, nhưng dứt điểm hơi hiền bằng chân phải.

79': Malaysia bị thẻ vàng thứ 5Đội trưởng Zaquan Adha va chạm nguy hiểm với thủ thành Văn Lâm, khi cố ngăn Việt Nam lên bóng.

76': Sau tình huống Quang Hải bị đau vì va chạm với cầu thủ áo vàng, trọng tài cho tạm dừng trận đấu và tung bóng. Tuy nhiên, Malaysia không trả bóng mà quyết định tấn công.

70'Vừa vào sân, cầu thủ Hồng Duy chứng tỏ thể lực sung mãn bằng pha đi bóng rồi xút xa từ cự ly gần 30 met. Bóng đi căng, sát xà ngang Malaysia.

60': Tuyển Việt Nam chịu áp lực lớn trước sức tấn công của Malaysia. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0 ở chung kết lượt về AFF Cup.

Pha bay người cản phá của Lâm Tây. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

54': Safawi đứng trước quả đá phạt ngay sát vòng cấm ĐT Việt Nam, rất may là thủ thành Văn Lâm đã đấm bóng cứu thua.

49’:  Quang Hải treo bóng, Văn Hậu ập vào đưa bóng ngược trở ra cho Anh Đức dứt điểm ở tư thế khó.

Video: Pha bay người, cứu 1 bàn thua trông thấy của Lâm Tây

48': ĐT Việt Nam tấn công ngay đầu hiệp hai nhưng không thành công. Ảnh: Tú Anh

46': Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu

45': Kết thúc hiệp 1 với tỷ số nghiêng về đội tuyển Việt Nam

44': Pha cản phá tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ thành đang khoác áo Hải Phòng đã cứu một bàn thua trông thấy.

Ảnh: Soha/Trí thức trẻ

39': Sau những nỗ lực chơi phối hợp nhỏ không thành, Malaysia chuyển sang các tình huống treo bổng

30': 4 thẻ vàng sau 30 phút, ĐT Việt Nam rõ ràng phải thật bình tĩnh. Ảnh: Tú Anh

28': ĐT Việt Nam lùi đội hình xuống thấp, cố gắng ngăn chặn các pha phối hợp từ đội bạn và chờ cơ hội phản công.

26':Tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam hiện là 42%. Đây là điều không bất ngờ bởi đội quân của Park Hang-seo chơi phòng ngự phản công.

24'Sumareh gây ra nhiều khó khăn với Trọng Hoàng. Thêm một quả đá phạt nguy hiểm cho Malaysia.

20':Malaysia không hề nao núng. ĐT Việt Nam cần phải vô cùng cẩn thận và tập trung, tỉnh táo.

16': Trọng Hoàng bị thẻ vàng

13': Cầu thủ Việt Nam sút xa từ gần 30 met. Bóng đập đất và đi về góc gần, khiến thủ môn Farizal vất vả cản phá. Ở pha bóng sau đó, Anh Đức lao vào đá bồi nhưng bị thổi phạt việt vị.

8': Văn Lâm bị cảnh cáoThủ thành Việt Nam bị phạt sau pha va chạm với tiền đạo đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia.

Anh Đức kiến tạo bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

6':Từ đường mở bóng dài bên cánh phải, Văn Hậu nhả lại cho Quang Hải, để tiền vệ Hà Nội tạt vào cấm địa. Anh Đức ngả người bắt vô-lê bằng chân trái, tung lưới đối thủ.

Video bàn thắng của Anh Đức

2': Pha phối hợp tốt của Quang Hải và Trọng Hoàng nhưng chưa có pha dứt điểm cho ĐT Việt Nam.

1':Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đã bắt đầu.

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Malaysia  - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình.

Sau khi bất ngờ ngồi ngoài ở trận chung kết lượt đi, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức sẽ trở lại đội hình xuất phát, thế chỗ Đức Chinh.

Cổ động viên đổ kín về sân vận động Mỹ Đình tiếp lửa cho các cầu thủ trong trận thư hùng lịch sử.
Cờ đỏ sao vàng rực một góc trời với niềm tin Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Thể thao 247/Tinnhanhonline

Phát biểu trước trận đấu

HLV Park Hang-seo: "Sự cổ vũ của CĐV cũng có thể tạo ra áp lực cho cầu thủ. Nhưng tôi hy vọng các học trò của mình giữ được trạng thái bình tĩnh nhất cho trận đấu".

HLV Tan Cheng Hoe: "Tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình".

Đội hình ra quân dự kiến Việt Nam - Maylaysia

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 này, đội hình ra quân dự kiến của đội tuyển Việt Nam gồm Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Đức, Quang Hải, Anh Đức.

Ngoài ra hai Cầu thủ Văn Toàn, Ngọc Hải cũng đã khôi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.

Toàn đội tuyển Việt Nam đi bộ thả lỏng trước giờ gặp Malaysia. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến.
Sáng 15/12, được sự cho phép của HLV Park Hang seo, nhiều cầu thủ ra ngoài mua sắm xả hơi.

HLV Nguyễn Thành Vinh: "Ở trận lượt đi, đá trước sức ép của hơn 8 vạn khán giả đối phương mà đội tuyển Việt Nam đạt kết quả như vậy là tốt lắm rồi. Về mặt tỷ số, 2-2 là kết quả quá có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận lượt về, chúng ta còn có hàng vạn người hâm mộ tiếp sức. Vì vậy, chỉ cần thi đấu tập trung thì chúng ta sẽ chiến thắng.

Ở trận đấu tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cần được làm công tác tư tưởng, tâm lý thật tốt, thi đấu với sự tôn trọng đối thủ. Dù sao thì chúng ta vẫn đang có lợi thế, chỉ cần đội tuyển Việt Nam thi đấu đúng phong độ, kịp hồi phục thể lực trước trận lượt về, cúp vô địch vẫn nằm trong tầm tay. Tất cả các yếu tố đó cộng lại, cùng với chiến thuật hợp lý của HLV trưởng, tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng".

Đội hình ra quân dự kiến của Malaysia trong trận chung kết này được HLV Tang Cheng Hoe lựa chọn bao gồm: Farizal, Che Hashim, Shahrul, Irfan, Safari, Kutty Abba, Akram Mahinan, Safawi Rasid, Talaha, Sumareh, Zaquan.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Bahrain, huấn luyện viên Tan Chang Hoe xác nhận đội tuyển Malaysia sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 15/12 khi có sự phục vụ của hậu vệ Syahmi Safari vì án treo giò và Aidil Zafuan, Syazwan Andik chấn thương.  Trước đó, việc Safari và Zafuan không thi đấu khiến kế hoạch của HLV đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng không nhỏ vì từ đầu giải AFF Cup 2018, cả hai luôn đá chính.

Người hâm mộ ùn ùn đổ về sân Mỹ Đình trước giờ G

Lúc 13h chiều 15/12, dù còn hơn 6 tiếng nữa mới đến trận chung kết nhưng rất đông người hâm mộ đổ về sân Mỹ Đình. Nhiều "đạo cụ" như trống, kèn được người hâm mộ mang tới sân để sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cổ động viên ùn ùn trở về sân Mỹ Đình. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

Kịch bản để đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Với trận hòa 2-2 trước Malaysia ngay tại Bukit Jalil, Việt Nam có nhiều cơ hội để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ 2 trong lịch sử kể từ năm 2008.

Tại AFF Cup 2018, ban tổ chức áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách trong cả thời gian thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ. Thế nên, với việc thầy trò HLV Park Hang-seo có 2 bàn thắng tại Bukit Jalil là  một lợi thế rất lớn.

Trong trận chung kết lượt về, ông Park Hang seo rất muốn hướng đến 1 trận thắng. Ảnh: Thể thao 247/Tinnhanhonline

Theo kết quả này, ở trận lượt về, ĐT Việt Nam chỉ cần cầm hoà đối thủ 0-0 hoặc 1-1 là giành chức vô địch. Đây được xem là một trong những lợi thế với thầy trò HLV Park Hang-seo. Muốn có được kết quả tốt, ĐT Việt Nam không được phép mắc sai lầm và cần sự tập trung tối đa cho trận đấu lượt về.

Đội tuyển Malaysia muốn giành chức vô địch phải thắng ĐT Việt Nam ở trận lượt về, hoặc cầm hoà với tỉ số từ 3 bàn trở lên để chiếm ưu thế về số bàn thắng trên sân khách.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam lại hòa Malaysia 2-2 trên sân Mỹ Đình sau 90 phút thi đấu chính thức cũng như hiệp phụ. Khi đó, màn đá luân lưu cân não sẽ phân định thắng bại của đôi bên. Nếu thắng luân lưu, Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo rất muốn hướng đến một chiến thắng tại Mỹ Đình. Sau trận lượt đi, ông Park đã nói rằng trận đấu ở Mỹ Đình sẽ có một ĐT Việt Nam rất khác. Tại Bukit Jalil, Việt Nam đã để thua 2 bàn từ những tình huống cố định, điều mà tuyển Việt Nam cần khắc phục ở trận lượt về.

Trọng tài chung kết lượt về AFF Cup từng cầm còi ở World Cup 2018

Trong đêm chung kết tối nay, trọng tài Alireza Faghani được chỉ định cầm còi chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Alireza Faghani sinh năm 1978, và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2008, khi 30 tuổi. Sự nghiệp của ông thăng tiến vượt bậc trong khoảng bốn năm trở lại đây.

Ông Alireza Faghan đạt tiêu chuẩn Fifa.

Ông cùng hai trợ lý Reza Sokhandan và Mohammadreza Mansouri vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á vinh danh bằng giải thưởng đặc biệt dành cho những trọng tài hay nhất của AFC cuối tháng 11/2018. Faghani cũng ba lần được vinh danh là trọng tài hay nhất của Iran.

Faghani có kinh nghiệm cầm còi 115 trận đấu quốc tế và từng được FIFA giao trọng trách điều khiển bốn trận tại World Cup 2018, trong đó có hai trận đáng chú ý là Pháp - Argentina ở vòng 1/8 và trận tranh HC đồng giữa Bỉ - Anh. Trước đó, ông đã bắt chính chung kết AFC Champions League 2014, chung kết Asian Cup 2015 và chung kết FIFA Club World Cup 2015

Tuyển Việt Nam sẽ được thưởng bao nhiêu nếu vô địch AFF Cup 2018

Theo thể lệ giải đấu, nếu vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ ban tổ chức. Riêng việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có thêm 100.000 USD tiền thưởng.

Theo quy định của Nhà nước, nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu đồng, HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương. Số tiền này sẽ không phải đánh thuế.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được cơn mưa tiền thưởng nếu giành chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trong trường hợp không vượt qua được Malaysia trong lần tái đấu ở chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng nhận được 100.000 USD cho danh hiệu Á quân của giải. Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, mục tiêu của ĐT Việt Nam được đặt ra là lọt đến trận đấu cuối cùng. Công Phượng cùng các đồng đội đã hoàn thành rất tốt nhiệm này với một phong độ tuyệt vời kể từ đầu giải.

Thái Lan và Philippines sau khi thất bại ở bán kết AFF Cup 2018 sẽ đồng giành 3 qua đó nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD. Bên cạnh số tiền thưởng từ phía AFF, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ nhận một “cơn mưa” tiền thưởng khác bởi các Mạnh Thường Quân.

Phe vé hét giá 20 triệu đồng/cặp vé xem chung kết AFF Cup 2018
Càng sát giờ bóng lăn, giá vé chợ đen để vào trận chung kết càng nóng hơn bao giờ hết. Các “cò” vé tập trung phần lớn tại sân Mỹ Đình và ngay trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Phe vé họat động trước cổng liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh: Kiến Thức

Cụ thể tờ Kiến Thức thông tin, vé ở khán đài C và D được Ban tổ chức bán ra với giá 400.000 đồng/cặp thì đã bị cánh phe vé đẩy lên đến mức 5-6 triệu đồng/cặp; vé có giá 700.000 đồng một cặp nay đã lên tới 10 triệu/cặp. Đặc biệt, vé có mệnh giá 1 triệu/cặp thì bị hét đến gấp hàng chục lần với giá 12 – 20 triệu đồng/cặp.

Hà Nội cấm 20 tuyến đường phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

Tối 14/12, Công an Hà Nội ra thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết lượt về giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia.

Cụ thể, 15h-19h30 và 21h-23h ngày 15/12 hạn chế, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên đi trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long, Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng.
Trong thời gian này, các phương tiện từ quốc lộ 32, Láng - Hòa Lạc về trung tâm thành phố và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 32 – đường 70 – đại lộ Thăng Long (đường cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng – đi trung tâm thành phố.

Quốc lộ 32 – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy – đi Trung tâm thành phố hoặc đến Phạm Hùng – Hồ Tùng Mậu rẽ phải Phạm Hùng – Trần Duy Hưng (hoặc Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi) đi trung tâm thành phố; Láng Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long (cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng đi trung tâm thành phố.

Các phương tiện đi từ phía quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) đi về phía bắc và ngược lại theo hướng: quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) – Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - quốc lộ 5 - cầu vượt nút trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc.

Các phương tiện từ phía quốc lộ 1, Ngọc Hồi, Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5 đi về phía bắc và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 1A hoặc từ quốc lộ 1B – Pháp Vân - vành đai 3 trên cao cầu vượt nút Trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc...

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news