Tin mới

"Trùm" buôn dầu của IS bị tiêu diệt

Thứ sáu, 12/08/2016, 09:14 (GMT+7)

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu vừa tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại biên giới Iraq - Syria hôm 10/8. Tên này là nhân vật chủ chốt trong các giao dịch buôn dầu của IS.

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu vừa tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại biên giới Iraq - Syria hôm 10/8. Tên này là nhân vật chủ chốt trong các giao dịch buôn dầu của IS.

Lực lượng người Kurd giao tranh với IS để tranh giành quyền kiểm soát các giếng dầu tại Syria và Iraq. Ảnh: CNN

CNN dẫn nguồn Hội đồng An ninh Khu vực Kurdistan cho biết kẻ bị tiêu diệt là Sami Jassim Mohammed Al-Jabouri, còn được biết đến với biệt danh Haji Hamad. Tên này bị tiêu diệt trong trận đánh mới nhất của liên quân.

Jabouri chịu trách nhiệm về những giao dịch tài chính của IS liên quan đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Iraq và Syria. Tên này cùng một phụ tá đều đã bị tiêu diệt trong chiến dịch lần này. Mỹ chưa kiểm chứng được là Jabouri có phải người thiệt mạng trong sứ mệnh lần này hay chưa nhưng xác nhận hắn là nhân vật chủ chốt trong các giao dịch buôn bán dầu của IS.

Toàn bộ lực lượng liên quân đã trở về an toàn sau đợt giao tranh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với CNN về chiến dịch chống lại một mục tiêu của IS đồng thời nói rằng họ đã phối hợp với chính phủ Iraq và lực lượng Chính phủ Khu vực Kurdistan để thực hiện cuộc tấn công.

[mecloud] xKTspJDbuq[/mecloud]

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news