Tin mới

Trump điên tiết vì đối thủ Hillary "thoát nạn"

Thứ tư, 06/07/2016, 16:32 (GMT+7)

Ngay sau khi Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố sẽ không truy tố bà Hillary về việc sử dụng email cá nhân trong thời gian còn làm Ngoại trưởng, ông Trump đã miêu tả bà là "kẻ dối trá lợi dụng một hệ thống gian lận".

Ngay sau khi Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố sẽ không truy tố bà Hillary về việc sử dụng email cá nhân trong thời gian còn làm Ngoại trưởng, ông Trump đã miêu tả bà là "kẻ dối trá lợi dụng một hệ thống gian lận".

Ứng viên đảng Cộng hòa-người đang chạy đua vào nhà Trắng đã tức giận và nhận định, "hệ thống này (chỉ FBI) trên thực tế là đã bị sắp đặt". Nhận định được đưa ra trong buổi vận động tại thành phố Raleigh, bang North Carolina. Ông Trump cho rằng, "Bà ấy đang cười vào sự ngu ngốc trong hệ thống".

Trước đó, Giám đốc FBI-ông James Comey đã kết luận bà Clinton đã quá "bất cẩn" khi dùng email cá nhân để gửi đi thông tin mật của quốc gia, tuy nhiên sẽ ủng hộ việc không truy tố hình sự với nữ Ngoại trưởng.

Ông Trump đã tố bà Clinton đã xóa hơn 30.000 email mà bà tự nhân là thư cá nhân và không liên quan đến công việc Ngoại trưởng.

Ông Donald Trump.

Tỷ phú này còn cáo buộc bà đã "dối trá" sau khi ông Comey xác nhận cựu Ngoại trưởng có gửi và nhận thông tin được coi là cơ mật. Ông cho biết, giờ cả nước Mỹ đã biết bà Clinton nói dối khi khẳng định không gửi thông tin qua email cá nhân. Đồng thời, ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng sinh mệnh của người dân Mỹ đang bị chính Hillary Clinton đe dọa.

Cảnh báo trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama xuất hiện cùng bà Clinton tại thành phố Charlotte. Trump công kích sự xuất hiện của ông Obama bên cạnh bà Clinton trong chiến dịch vận động, chỉ trích ông là "vị tổng thống không biết mình đang làm gì".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news