Tin mới

Trung – Hàn sắp họp bàn tìm cách đối phó Triều Tiên

Thứ năm, 14/01/2016, 08:57 (GMT+7)

Hãng Yonhap đưa tin các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào ngày mai, 15/1, để bàn về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên sau khi Hàn Quốc và Mỹ gây áp lực lên Trung Quốc kiềm chế nước láng giềng của họ.

Hãng Yonhap đưa tin các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào ngày mai, 15/1, để bàn về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên sau khi Hàn Quốc và Mỹ gây áp lực lên Trung Quốc kiềm chế nước láng giềng của họ.

Vụ thử hạt nhân hôm 6/1 của Triều Tiên gây động đất nhẹ cho các khu vực xung quanh. Ảnh: Reuters

Vụ thử hạt nhân hôm 6/1 của Triều Tiên đã khiến cả Mỹ và Trung Quốc nổi giận, một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về những biện pháp để ngăn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân.

Các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Seoul trong một diễn đàn thường niên và thảo luận về một phản ứng chung đối với vụ thử này, hãng thông tấn của Hàn Quốc đưa tin.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã không đưa ra xác nhận ngay lập tức về thông tin này.

Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố mình đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch nhưng Mỹ và các chuyên gia nghi ngờ tuyên bố này. Vụ nổ được ghi nhận nhỏ hơn so với một thiết bị nhiệt hạch.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để buộc họ chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Bà cũng nói thêm rằng Bắc Kinh có thể sử dụng vai trò thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ để giúp xây dựng những lệnh trừng phạt hiệu quả.

"Tôi tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không cho phép tình hình trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn", bà Park nói trong một cuộc họp báo.

Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính của Triều Tiên nhưng họ lại phản đối các quả bom trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc - đồng minh của Mỹ - đã trở nên thân thiết hơn trong những năm gần đây.

Đặc phái viên Mỹ vê Triều Tiên, ông Sung Kim đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Seoul trong ngày 13/1 và cho biết họ đã đồng ý rằng những lệnh trừng phạt mới "có ý nghĩa" từ Hội đồng Bảo an là cần thiết.

Bảo Linh (theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bom nhiệt hạch