Tin mới

Trung Quốc bắt 9 người tung tin bôi nhọ quân đội

Thứ sáu, 12/06/2015, 14:47 (GMT+7)

Tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 12/6 đưa tin, Bắc Kinh vừa bắt giữ 9 người với lý do phát tán tin đồn trên mạng rằng một số sĩ quan quân đội tham gia biểu tình, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội.

Tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 12/6 đưa tin, Bắc Kinh vừa bắt giữ 9 người với lý do phát tán tin đồn trên mạng rằng một số sĩ quan quân đội tham gia biểu tình, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội.

Theo tin tức trên tờ Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily), 9 người bị bắt "đã bịa rồi phát tán tin đồn" trên Internet. Chúng sử dụng các tiểu blog tiếng Trung Quốc và ứng dụng nhắn tin trên điện thoại "phát tán nội dung vu cáo sĩ quan quân đội cùng binh sĩ tham gia những "vụ việc tập trung". "Vụ việc tập trung" thường ám chí hoạt động biểu tình.

Một số người trong số này thậm chí còn bôi nhọ, bóp méo hình ảnh của quân đội. Tờ báo không tiết lộ danh tính cụ thể của 9 nghi phạm nhưng cho biết, họ của 3 trong số này là Huang, Yuan và Song.

Bắc Kinh vừa bắt giữ 9 người với lý do phát tán tin đồn trên mạng rằng một số sĩ quan quân đội tham gia biểu tình, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội.

Nhóm nghi phạm thú nhận phát tán tin đồn và lĩnh án "giam hành chính", hình phạt ngồi tù tối đa 15 ngày, và phải "cải tạo".

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết, họ đã bắt giữ 10 người lan truyền tin đồn về việc tồn tại các phe phái đấu đá lẫn nhau trong quân đội.

Quân đội Trung Quốc trước đó đã ra lệnh cấm binh sĩ lan truyền và tin vào những tin đồn vô căn cứ nhắm mục đích bôi nhọ hình ảnh của lực lượng này trong bối cảnh nhiều tướng lĩnh cấp cao bị bắt giữ vì tham nhũng để tránh gây mất ổn định xã hội.

Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu khởi động chiến dịch chống tham nhũng trong chính quyền và đặt trọng tâm vào quân đội.

Yên Yên (PLA Daily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: PLA vu cáo bôi nhọ