Tin mới

Trung Quốc có lực lượng tăng thiết giáp mạnh nhất thế giới

Thứ tư, 30/09/2015, 14:37 (GMT+7)

Với hơn 6.500 xe tăng các loại đang phục vụ, PLA tự hào là lực lượng thiết giáp mạnh nhất thế giới, theo website Independent Military Review có trụ sơ tại Moscow.

Với hơn 6.500 xe tăng các loại đang phục vụ, PLA tự hào là lực lượng thiết giáp mạnh nhất thế giới, theo website Independent Military Review có trụ sơ tại Moscow.

2 xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận. Dẫn nguồn ảnh từ Wantchinatimes

Đên đầu năm 2015, Trung Quốc đã có tổng cộng 5.900 xe tăng hạng trung, 640 xe tăng chiến đấu chủ lực, 750 tăng hạng nhẹ và 200 tăng trinh sát.

Ngoài ra, Trung Quốc còn có 13.000 khẩu pháo, 924 hệ thống tên lửa chống tăng, 3.966 súng không giật và 1.788 súng chống tăng khiến PLA trở thành một trong những đội quân chiến đấu trên mặt đất mạnh nhất thế giới.

PLA cũng đã tập trung vào việc phát triển khả năng phòng không và hàng không. Lực lượng mặt đất của PLA có khoảng 7.376 súng chống máy bay và hệ thống phòng không xách tay cùng với 296 khẩu đội tên lửa phòng không. Các vũ khí trên không của lực lượng mặt đất PLA gồm 150 trực thăng tấn công, 351 trực thăng đa nhiệm và 338 trực thăng vận tải. Từ năm 2017-2018, lực lượng mặt đất PLA được hy vọng sẽ thay thế 70% vũ khí đã lỗi thời của mình.

Bảo Linh (theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tăng thiết giáp