Tin mới

Trung Quốc đầu tư gần 3 tỷ USD xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại Campuchia

Thứ ba, 03/01/2017, 09:17 (GMT+7)

Một số công ty Trung Quốc sẽ bắt tay cùng một công ty Campuchia để xây dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Chi phí đầu tư ban đầu lên tới 2,7 tỷ USD.

Một số công ty Trung Quốc sẽ bắt tay cùng một công ty Campuchia để xây dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Chi phí đầu tư ban đầu lên tới 2,7 tỷ USD.

Theo tin từ Tân Hoa Xã, vừa qua tại thành phố Vũ Hán một số công ty xây dựng Trung Quốc đã ký hợp đồng với công ty Campuchia để tiến hành xây dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Theo đó, hợp đồng xây dựng này mang tên TBR Twin Tower World Trade Center, có chi phí đầu tư ban đầu ước tính vào khoảng 2,7 tỷ USD.

Tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay là tòa Burj Khalifa ở Dubai. Ảnh: Internet

Đây là sự kết hợp giữa các công ty Trung Quốc như Wuchang Shipbuilding Industry Group, công ty Sun Kian Ip Holding Co thuộc khu hành chính Macao và công ty Thai Boon Roong (TBR) group của Campuchia.

Đảm nhận xây dựng là công ty Wuchang Shipbuilding Industry Group cùng công ty Sino Great Wall Engineering Co của Trung Quốc.

Dự kiến, tòa tháp đôi này sẽ sở hữu chiều cao 560 mét, cao hơn 108 mét so với tòa tháp đôi 88 tầng Petronas Twin Tower ở Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện tại, danh hiệu tòa tháp cao nhất thế giới đang thuộc về tòa nhà chọc trời Burj Khalifa cao 828 mét ở Dubai.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news