Tin mới

Trung Quốc dọa trả đũa, Hàn Quốc hoãn triển khai THAAD

Thứ tư, 18/01/2017, 16:02 (GMT+7)

Theo Korea Times đưa tin, tập đoàn Lotte Group đã hoãn ký hợp đồng trao đất để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sau khi Trung Quốc đe dọa sẽ trừng phạt kinh tế.

Theo Korea Times đưa tin, tập đoàn Lotte Group đã hoãn ký hợp đồng trao đất để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sau khi Trung Quốc đe dọa sẽ trừng phạt kinh tế.

Theo Korea Times, Lotte Group đã hoãn ký kết hợp đồng vì lo ngại Trung Quốc trả đũa kinh tế. Yonhap cũng đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã có thông báo về việc hoãn ký kết nói trên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trước đó, theo đúng thỏa thuận, Tập đoàn Lottes Group đã thống nhất sẽ chuyển giao một khu đất-hiện thuộc sân golf Lotte Skyhill Country Club. Đây là phần đất thuộc huyện nông thôn Seongju, tỉnh North Gyeongsang - phía nam Seoul cho chính phủ lắp đặt hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD của Mỹ. Đổi lại, Lotte Group sẽ nhận được một phẩn đất vốn do quân đội kiểm soát tại tỉnh Gyeonggi.

Một số nhà quan sát cho rằng, lý do khiến Lotte Group hoãn ký hợp đồng trao đổi đất là do những hành động trả đũa kinh tế mà Trung Quốc nhắm vào tập đoàn này trong thời gian vừa qua. Khoảng 150 cửa hàng của tập đoàn Lotte ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô đã bị nhà chức trách Trung Quốc thanh tra. Hoạt động của các nhà máy của Lotte Group ở Trung Quốc cũng bị giám sát chặt.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trả đũa