Tin mới

Trung Quốc đưa khách du lịch ra Hoàng Sa: Bộ Ngoại giao VN lên tiếng

Thứ năm, 04/09/2014, 10:45 (GMT+7)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định việc Trung Quốc khai thác du lịch ở quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc đưa khách ra Hoàng Sa.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định việc Trung Quốc khai thác du lịch ở quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc đưa khách ra Hoàng Sa.

 

Như tin tức đã đưa, ngày 2/9 Trung Quốc bắt đầu khởi hành các tour du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tàu du lịch Coconut Princess của nước này đã khởi hành từ Tam Á, thành phố phía nam đảo Hải Nam chở theo 216 hành khách dự kiến tới quần đảo Hoàng Sa trong 4, tham quan bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba và đảo Ốc Hoa.

Tàu Trung Quốc đưa khách du lịch ra Hoàng Sa

Trước động thái trên của Trung Quốc, ngày 4/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc cũng như tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này". Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news