Tin mới

Trung Quốc “khoe” radar JY-26: Kẻ thù của chiến đấu cơ Mỹ

Thứ hai, 17/11/2014, 09:55 (GMT+7)

Không quân Trung Quốc vừa đưa radar mảng pha tàng hình JY-26, loại radar có khả năng phát hiện ra chiến đấu cơ F-22 của Mỹ trên bầu trời Hàn Quốc, tới trưng bày tại Triển lãm Không gian vũ trụ và Hàng không quốc tế Trung Quốc lần thứ 10 (Triển lãm hàng không Chu Hải).

Không quân Trung Quốc vừa đưa radar mảng pha tàng hình JY-26, loại radar có khả năng phát hiện ra chiến đấu cơ F-22 của Mỹ trên bầu trời Hàn Quốc, tới trưng bày tại Triển lãm Không gian vũ trụ và Hàng không quốc tế Trung Quốc lần thứ 10 (Triển lãm hàng không Chu Hải).

 

Radar mảng pha JY-26 được xem như kẻ thù mới của chiến đấu cơ Mỹ

YLC-20, YLC-2V, YLC-8B và các loại radar theo dõi mục tiêu 3 chiều cùng 4 loại radar dò sóng đã được trưng bày trong triển lãm lần này.

Được thiết kế để phát hiện ra các loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5, JY-26 có khả năng nhìn ra những máy bay ở khoảng cách 500 mét. JY-26 có một diện mạo khá kì lạ với những cột hình trụ trên bề mặt cảm biến và sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ do thám từ xa.

Hệ thống radar của JY-26 có 3 điểm mạnh đáng chú ý: dung lượng truyền tải lớn, tốc độ truyền tín hiệu nhanh và cực kì linh hoạt khi sóng radar có thể thay đổi dễ dàng theo lệnh của người điều khiển.

Một nguồn tin đến từ Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc nói với tờ Want Daily rằng JY-26 đã từng phát hiện ra một chiếc F-22 Raptor tại không phận Hàn Quốc khi nó được triển khai tới tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc.

Nếu JY-26 có khả năng phát hiện ra F-22 thì đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng cho các chiến đấu cơ F-35 mà Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đặt mua trong tương lai và đây được xem như câu trả lời mà Quân đội Trung Quốc dành cho chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news