Tin mới

Trung Quốc lên tiếng bênh vực phát ngôn của Thủ tướng Malaysia

Thứ năm, 03/04/2014, 09:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp báo chiều 2/4, Đại sứ Trung Quốc Huang Huikang đã lên tiếng bênh vực phát ngôn của Thủ tướng Najib về việc MH370 đã kết thúc tại Nam Ấn Độ Dương.

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp báo chiều 2/4, Đại sứ Trung Quốc Huang Huikang đã lên tiếng bênh vực phát ngôn của Thủ tướng Najib về việc MH370 đã kết thúc tại Nam Ấn Độ Dương.

Theo ông Huang Huikang, tuyên bố máy bay mất tích đã "kết thúc tại Ấn Độ Dương" là cách làm thông minh, khéo léo của Thủ tướng bởi đó là cách chọn từ cẩn thận để tránh làm tổn thương sâu sắc đến thành viên gia đình khi phải đưa ra thông báo về một thảm kịch như vậy.Tuy nhiên, cách làm của Thủ tướng lại khiến nhiều người hiểu sai và gây ra một số tranh cãi không đáng có.

Trung Quốc lên tiếng bênh vực phát ngôn của Thủ tướng Malaysia

Đại sứ Trung Quốc Huang Huikang trong cuộc họp báo chiều 2/4

Ông Huang cho biết, thay vì đề cập trực tiếp khả năng máy bay đã bị rơi và không ai sống sót, Thủ tướng đã chọn từ "kết thúc", vừa không xoáy quá nhiều vào nỗi đau thân nhân, vừa mở ra nhiều hi vọng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Chúng ta phải công nhận rằng, tuyên bố đó của Thủ tướng đã giúp thu hẹp hành lang tìm kiếm, tập trung hoàn toàn về khu vực Nam Ấn Độ Dương.

Hiện nay, nhiều gia đình Trung Quốc vẫn đang nuôi hi vọng rằng máy bay chỉ bị bắt cóc và những người thân yêu của họ vẫn còn sống. Nếu thay vì sử dụng từ "kết thúc" mà trực tiếp nói máy bay đã bị rơi, đây sẽ là "đòn tâm lý" nặng nề, đánh gục những người thân đang sống trong chờ đợi, sợ hãi nhưng vẫn không ngừng nghĩ tới những điều lạc quan.

Ông Huang cũng cho rằng, thay vì tập trung quá nhiều vào ngôn từ trong những tuyên bố được đưa ra,  truyền thông và thân nhân hành khách nên hướng sự chú ý vào những nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích.

Trước đó, Chính phủ Malaysia đã gánh chỉ trích nặng nề sau khi đưa ra tuyên bố dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh của Inmasart nói rằng máy bay MH370 đã kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ Dương.

Gia đình hành khách Trung Quốc đã yêu cầu chính phủ xin lỗi vì tuyên bố trên hoàn thoàn thiếu căn cứ và bằng chứng thuyết phục.

 

L.H (Theo Malaysia Insider)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news