Tin mới

Trung Quốc lên tiếng vụ 1.000 cựu binh biểu tình trước Bộ Quốc phòng

Thứ sáu, 14/10/2016, 15:42 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết những đề xuất của các cựu binh sau khi hơn 1.000 cựu binh nước này tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng để biểu tình đòi chế độ đãi ngộ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết những đề xuất của các cựu binh sau khi hơn 1.000 cựu binh nước này tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng để biểu tình đòi chế độ đãi ngộ.

1.000 cựu binh Trung Quốc biểu tình trước Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin hôm 11/10, khoảng 1.000 cựu binh đã tới trước trụ sở Bộ Quốc phòng để biểu tình về nhiều vấn đề cá nhân, việc làm mà họ phải đối mặt trong vài năm qua.

Các cựu binh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh ông Tập Cận Bình muốn giảm bớt quân số, hiện đại hóa quân đội.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Đảng cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương "quan tâm đến các cựu binh và chú ý giải quyết các vấn đề của họ".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news