Tin mới

Trung Quốc ngăn Philippines tiếp cận bãi ngầm Scarborough

Thứ ba, 14/06/2016, 08:23 (GMT+7)

Nhóm hoạt động Kalayaan Atin Ito của Philippines, cho hay 16 thành viên của họ sáng sớm qua đang đến gần bãi cạn Scarborough thì bị hai tàu tuần duyên Trung Quốc chặn lại.

Nhóm hoạt động Kalayaan Atin Ito của Philippines, cho hay 16 thành viên của họ sáng sớm qua đang đến gần bãi cạn Scarborough thì bị hai tàu tuần duyên Trung Quốc chặn lại.

Bãi cạn Scarborough. Ảnh: NLD

Nhóm này cho biết họ có ý định đi lên bãi ngầm Scarborough để cắm cờ của Philippines và Liên Hợp Quốc nhưng đã bị các tàu tuần duyên Trung Quốc chặn lại bằng cách phun ròi rồng áp lực cao. Theo AP

"5 người trong nhóm chúng tôi cố gắng bơi đến bãi để cắm cờ Philippines và cờ Liên Hợp Quốc nhưng họ đã cản trở chúng tôi", Vera Joy Ban-eg, điều phối viên của nhóm, kể lại qua tin nhắn. "Họ đuổi theo chúng tôi bằng hai tàu tuần duyên và chặn đường, phun nước vào chúng tôi. Tuy nhiên, hai thành viên đã bơi tới bãi và cắm được quốc kỳ Philippines tại đây".

Vụ căng thẳng diễn ra trong thời điểm rất nhạy cảm khi mà Tòa Trọng Tài Thường Trực quốc tế sắp đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện "Đường lưỡi bò" phi lý mà Phippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc.

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news