Tin mới

Trung Quốc "nhảy dựng" trước sách trắng quốc phòng Nhật Bản

Thứ tư, 03/08/2016, 10:03 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã giận dữ bác bỏ cáo buộc từ phía Nhật Bản rằng quân đội Trung Quốc đang gây bất ổn cho cân bằng quân sự trong khu vực bằng việc tìm cách thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Bắc Kinh cũng cáo buộc Tokyo tìm cách lừa dối cộng đồng quốc tế và gây mất đoàn kết giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã giận dữ bác bỏ cáo buộc từ phía Nhật Bản rằng quân đội Trung Quốc đang gây bất ổn cho cân bằng quân sự trong khu vực bằng việc tìm cách thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Bắc Kinh cũng cáo buộc Tokyo tìm cách lừa dối cộng đồng quốc tế và gây mất đoàn kết giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Một tàu kiểm ngư Trung Quốc tiến sát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Japan Times

Hãng AP đưa tin một tuyên bố của bộ này được đưa ra chiều tối 2/8 nói rằng sách trắng quốc phòng của Nhật Bản "đầy những lời nói sáo rỗng, đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về sự phát triển quân sự và quốc phòng một cách hợp pháp, bình thường của Trung Quốc, đồng thời kích động vấn đề Biển Đông và Hoa Đông".

"Mục tiêu cuối cùng của Nhật Bản là tạo ra lời bào chữa cho việc điều chỉnh nhảy vọt các Chính sách an ninh và quân sự đồng thời đẩy nhanh việc mở rộng quyền lực, thậm chí là viết lại hiến pháp hòa bình", tuyên bố đề cập tới việc Nhật thông qua luật nới lỏng ràng buộc về quân sự hậu Thế chiến II hồi năm ngoái.

Báo cáo này "đầy ác ý hướng về phía quân đội Trung Quốc và lừa dối cộng đồng quốc tế cũng như reo rắc thêm những bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng", tuyên bố dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm.

Giọng điệu của báo cáo này điển hình cho Trung Quốc - nước từng bị Nhật Bản xâm lược trong Thế chiến II và hiện tiếp tục coi nước láng giềng này như một mối đe dọa cho sự trỗi dậy toàn cầu của mình.

Tuyên bố cũng nhắc lại yêu sách của Trung Quốc với các đảo tại biển Hoa Đông mà Nhật đang kiểm soát và nói rằng Nhật Bản đã làm thay đổi nguyên trạng bằng cách mua lại chuỗi đảo từ những người sở hữu tư trong năm 2012.

Kể từ đó, Trung Quốc thường xuyên cử các tàu hải cảnh và máy bay tuần tra tới khu vực này. Gần đây, một tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã đi vào dải nước bên ngoài vùng biển mà Nhật tuyên bố.

Sách trắng của Nhật Bản cho biết hoạt động gia tăng ở biển Hoa Đông đã thúc đẩy Nhật Bản đưa máy bay tới tranh giành hơn 570 lần hồi năm ngoái. Nhật gọi quần đảo tranh chấp này là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Cùng với Mỹ và các nước khác, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về những dự án cải tạo đất ở Trung Quốc tại Biển Đông.

Trung Quốc nói mình có quyền xây đảo và đã hoàn thành các đường băng, cầu cảng tại đây. Bắc Kinh cũng đã bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA hồi tháng trước đối với vụ kiện Biển Đông mà Philippines đệ trình. Điều này đang khiến căng thẳng khu vực leo thang.

Bảo Linh (AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news