Tin mới

Trung Quốc nổi đóa vì phim tài liệu về Biển Đông của Philippines

Thứ hai, 29/06/2015, 14:52 (GMT+7)

Hôm nay, Trung Quốc đã cáo buộc Philippines truyền bá thông tin sai lệch và "tạo ra ảo ảnh về nạn nhân" trong tranh chấp Biển Đông sau khi Manila phát sóng một bộ phim tài liệu gồm 3 phần để bảo vệ lập trường của mình.

Hôm nay, Trung Quốc đã cáo buộc Philippines truyền bá thông tin sai lệch và "tạo ra ảo ảnh về nạn nhân" trong tranh chấp Biển Đông sau khi Manila phát sóng một bộ phim tài liệu gồm 3 phần để bảo vệ lập trường của mình.

Bộ phim "Karapatan sa Dagat" - Các quyền hàng hải của Philipines đã khiến Trung Quốc nổi giận

Theo tin tức từ Straitstimes, phần đầu tiên của loạt phim tài liệu mang tên "Karapatan sa Dagat" (Các quyền hàng hải) được công chiếu vào ngày quốc khánh Philippines 12/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói: "Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin cho người dân... tập hợp sự ủng hộ của nhân dân đối với Chính sách và hành động của chính phủ."

"Philippines đang cố gắng đánh lừa, lừa dối, giành lấy sự cảm thông bằng cách gian lận và tạo ra ảo ảnh của "nạn nhân", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố trên website của bộ này. Bà Hoa còn cáo buộc Philippines muốn kích động nhân dân cả 2 nước.

Những chiêu trò "ăn miếng trả miếng" giữa Philippines và Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông đã leo thang trong những tháng gần đây.

Bảo Linh (Theo Straitstimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news