Tin mới

Trung Quốc: Nước lũ tràn vào hầm mỏ, 11 người mất tích

Thứ hai, 25/04/2016, 15:41 (GMT+7)

Nước lũ bất ngờ tràn ngập mỏ than Zhaojin ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc đã khiến 11 công nhân mất tích.

Nước lũ bất ngờ tràn ngập mỏ than Zhaojin ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc đã khiến 11 công nhân mất tích.

Sự cố xảy ra lúc 8h (giờ địa phương) sáng 25/2. Tại thời điểm đó, có 67 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất.

Theo Tân Hoa xã, 56 người đã được cứu lên mặt đất, 11 người còn mất tích. Nhưng vẫn có hy vọng cứu được những người thợ mỏ này và công việc tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường đang được xúc tiến khẩn trương.

Ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Trung Quốc được đánh giá thuộc loại nguy hiểm nhất trên thế giới. Ảnh: Tân Hoa xã

Hồi năm 2012, nước lũ cũng đã tràn vào mỏ than  Shanfu, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, khiến 10 người thiệt mạng. 21 người liên quan đến vụ việc, gồm cả chủ sở hữu và người quản lý mỏ đã bị cảnh sát giam giữ.

Ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Trung Quốc được đánh giá thuộc loại nguy hiểm nhất trên thế giới. Mỗi năm có hàng nghìn người tử vong trong các hầm mỏ ở đất nước này.

Hồi đầu tháng 3, sự cố bi thảm nổ khí gas đã xảy ra tại  mỏ than vùng Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, khiến 12 người thiệt mạng.

[mecloud]EpiBfJKUwn[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hầm mỏ