Tin mới

Trung Quốc: Phong trào khủng bố ngày càng lan rộng và tàn bạo

Thứ hai, 12/05/2014, 16:35 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Từ cuối năm ngoái, những phần tử khủng bố ở Trung Quốc đã liên tục tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài giới hạn của Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.

(Tinmoi.vn) Từ cuối năm ngoái, những phần tử khủng bố ở Trung Quốc đã liên tục tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài giới hạn của Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.

Báo cáo tổng hợp của Trung tâm Chiến lược Quốc tế và Nghiên cứu An ninh tại Đại học Bắc Kinh chỉ ra rằng các hoạt động khủng bố tại Trung Quốc năm 2013 đã được gắn liền với chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Các cuộc tấn công đã trở thành công cụ cho các tổ chức khủng bố nhằm kích động sự hằn thù và kiểm soát tín đồ của họ.

Trung Quốc: Phong trào khủng bố ngày càng lan rộng và tàn bạo

Vụ nổ xe jeep tại quảng trường Thiên An Môn tháng 10/2013 khiến 5 người chết và 40 người khác bị thương

Những kẻ khủng bố thực hiện cuộc tấn công với vũ khí khá đơn giản, chẳng hạn như dao, rìu, hoặc chất nổ tự tạo - một phương pháp giúp họ tránh sự phát hiện của cảnh sát và gây thương vong đáng kể.

7 trong số 10 cuộc tấn công xảy ra ở Trung Quốc năm ngoái đều nhắm vào các cơ quan chính trị, bao gồm các đồn cảnh sát, tòa nhà chính phủ và thậm chí cả Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Những kẻ khủng bố thường rất khó bị phát hiện khi hành động, do vậy, các cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo và chống lại sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công thông qua biện pháp phòng ngừa và phản ứng phối hợp.

Trong khi đó, báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đang mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài khu vực phức tạp Tân Cương - nơi có dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, những người đã bị đổ lỗi cho các sự cố leo thang đổ máu những năm gần đây. Nhóm này có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn xe jeep ngày 28/10 tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh - ngay dưới tượng đài Mao Trạch Đông - khiến 5 người chết và 40 người khác bị thương.

Trung Quốc: Phong trào khủng bố ngày càng lan rộng và tàn bạo

Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại nhà ga Côn Minh

Vụ tai nạn này bị chính quyền chính thức xem là một vụ tấn công khủng bố "có kế hoạch cẩn thận, có tổ chức và được tính toán từ trước" được thực hiện bởi những kẻ theo phong trào cực đoan ở Tân Cương. Năm kẻ tình nghi liên quan đến vụ tai nạn đã bị giam giữ cho đến nay.

Phát ngôn viên của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan tuyên bố, sau sự cố Thiên An Môn, nhóm sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhiều hơn nữa tại các địa điểm quan trọng trên toàn quốc, trong đó có Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Trung Quốc đã chứng kiến ​​một loạt các vụ tấn công khủng bố  trong những tháng gần đây. Ba người đã thiệt mạng và 79 người bị thương trong một cuộc tấn công tại một nhà ga ở thủ phủ tỉnh Tân Cương Urumqi hôm 30/4. Trước đó, một vụ tấn công hôm 1/3 đã giết chết 29 thường dân và làm bị thương 143 người khác tại một nhà ga ở thành phố tây nam tỉnh Côn Minh. Hai sự kiện này đã được xác nhận là các cuộc tấn công khủng bố.

Hôm 6/5, 6 người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao tại nhà ga một thành phố miền nam Quảng Châu. Bản chất của cuộc tấn công này vẫn chưa được xác nhận.

 

Yên Yên (Theo Want China Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news