Tin mới

Trung Quốc tậu tàu Type 909 để "nghiên cứu" Biển Đông

Thứ tư, 15/10/2014, 13:58 (GMT+7)

Hải quân Quân đội Giải\nphóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã được giao tàu nghiên  cứu lớp Dahua Type 909 thứ 4 tại cảng quân sự\nở Trạm Giang, cũng là trụ sở của hạm đội Nam Hải, IHS Jane’s dẫn một nguồn tin tức được PLA tài trợ cho hay.

Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã được giao tàu nghiên  cứu lớp Dahua Type 909 thứ 4 tại cảng quân sự ở Trạm Giang, cũng là trụ sở của hạm đội Nam Hải, IHS Jane’s dẫn một nguồn tin tức được PLA tài trợ cho hay.

Tàu nghiên cứu lớp Dahua thứ 4 có tên hiệu Li Siguang của Trung Quốc đã được giao vào đầu tháng 10. Ảnh: PLA Daily

Chiếc tàu mới mang số hiệu 894, tên là Li Siguang thay thế cho chiếc tàu nghiên cứu cùng tên trước kia nhưng mang số hiệu 871.

Chiếc tàu cũ đã ngừng hoạt động trong lực lượng PLA vào ngày 16/11/2012 và hiện đang phục vụ cho Cơ quan thực thi pháp luật Ngư nghiệp Trung Quốc (FLEC) với số hiệu mới là Yuzheng 206.

Theo tin tức từ PLAN, chiếc tàu mới trình làng dài 129 m và rộng 17 m, lượng giãn nước toàn tải là 6.096 tấn. Con tàu sẽ làm công tác vẽ bản đồ trên biển cũng như nghiên cứu đặc tính đại dương ở khu vực Biển Đông.

Theo Chi MK (Nguồn:  IHS Janes/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news