Tin mới

Trung Quốc thả phao tiêu đến đâu, Philippines đặt mìn phá đến đó

Thứ năm, 21/08/2014, 16:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước hành động thả phao tiêu trái phép của Trung Quốc, Philippines đã sử dụng đặc nhiệm đặt mìn để phá hủy các phao tiêu hàng hải này ở bãi Cỏ Rong.>>Philippines thăm dò Bãi Cỏ Rong, TQ sẽ kéo máy bay, tàu chiến ra chặn>> Philippines: Không kiện Trung Quốc, sau Scarborough sẽ đến Bãi Cỏ Rong

(Tinmoi.vn) Trước hành động thả phao tiêu trái phép của Trung Quốc, Philippines đã sử dụng đặc nhiệm đặt mìn để phá hủy các phao tiêu hàng hải này ở bãi Cỏ Rong.

 

Thời báo Hoàn Cầu hôm 21/8 đưa tin, truyền thông Philippines hôm 20/8 dẫn lời một quan chức an ninh cao cấp nước này cho biết, tàu Trung Quốc đã không chỉ tuần tra trái phép mà còn thả phao tiêu hàng hải bất hợp pháp tại bãi Cỏ Rong (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines cũng yêu sách vùng đặc quyền kinh tế với khu vực này).

Quan chức an ninh Philippines cho hay, tàu Trung Quốc thả phao tiêu hàng hải trái phép ở bãi Cỏ Rong đến đâu, Philippines cho quân loại bỏ những phao tiêu phi pháp này đến đó.

Lần gần đây nhất Trung Quốc thả phao tiêu hàng hải trái phép ở bãi Cỏ Rong là vào trung tuần tháng 7. Một sĩ quan hải quân Philippines xác nhận thông tin này và cho biết, trong thời gian ông công tác cũng từng có vài lần phải điều động một tiểu đội đặc nhiệm ra bãi Cỏ Rong để dẹp bỏ phao tiêu Trung Quốc.

Bãi Cỏ Rong nhìn từ trên cao

Trung Quốc và Philippines rất quan tâm Bãi Cỏ Rong vì trữ lượng dầu tiềm năng tại đây. Trong một báo cáo hồi tháng 2/2013, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết trữ lượng dầu ở Bãi Cỏ Rong có thể đến 5,4 tỷ thùng dầu.

Hiện tại Trung Quốc đang duy trì ít nhất 3 tàu quân sự hoạt động trái phép gần bãi Cỏ Mây. Những chiến hạm này được Bắc Kinh điều động từ căn cứ họ xây dựng bất hợp pháp trên đá Vành Khăn.

Tuy nhiên theo Philstar, Philippines đã sử dụng đặc nhiệm đặt mìn để phá hủy các phao tiêu hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc ở bãi Cỏ Rong. Trong khi đó Bắc Kinh triển khai tàu tuần tra bao vây, cô lập lực lượng Philippines tại bãi Cỏ Mây tìm cách làm họ chết đói, chết khát, buộc Manila phải từ bỏ khu vực này.

Tờ Inquirer hôm 18/8 đưa tin.Tổng thống Benigno Aquino cho biết quân đội Philippines phát hiện tàu thủy văn Trung Quốc xuất hiện trong khu vực Bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) bất chấp việc Philippines đã đề xuất “đóng băng” mọi hoạt động trên Biển Đông, 

“Họ đang làm gì ở đó? Họ muốn nghiên cứu điều gì? Tôi hy vọng sự việc không khiến căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng”, Tổng thống Aquino nói.

Yên Yên (Theo Philstar)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news