Tin mới

Trung Quốc "thờ ơ" khi Nhật Bản đề nghị cải thiện quan hệ

Thứ hai, 21/11/2016, 09:58 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc bằng cách tận dụng những ngày kỷ niệm quan trọng của quan hệ song phương trong vài năm tới, một phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc bằng cách tận dụng những ngày kỷ niệm quan trọng của quan hệ song phương trong vài năm tới, một phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết.

Ông Abe tại APEC 2016 đang diễn ra tại Peru. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm ngẫu hứng khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Lima, Peru.

Ông Abe nói với ông Tập rằng ông muốn tìm cách cải thiện toàn diện quan hệ với Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 45 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới và kỷ niệm 40 năm hiệp ước hòa bình và hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc vào năm 2018, người phát ngôn nói.

Tuy nhiên phía Trung Quốc dường như tỏ ra "thờ ơ" với đề nghị này của phía Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc đàm phán ngắn ngủi đã diễn ra "theo yêu cầu của phía Nhật Bản".

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu rõ vị trí cũng như nguyên tắc của Trung Quốc về phát triển quan hệ Trung-Nhật Bản", bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngắn gọn về cuộc gặp, ngoài ra không bình luận gì thêm.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới, từ lâu đã trở nên căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news