Tin mới

Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông

Thứ năm, 25/09/2014, 10:15 (GMT+7)

Cục Hải sự Trung Quốc hôm 24/9 thông báo sẽ khởi động đợt diễn tập bắn đạn thật với quy mô lớn kéo dài một tuần tại vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam.

Cục Hải sự Trung Quốc hôm 24/9 thông báo sẽ khởi động đợt diễn tập bắn đạn thật với quy mô lớn kéo dài một tuần tại vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam.

 

Trang web Cục hải sự Trung Quốc thông báo quân đội nước này sẽ có đợt diễn tập bắn đạn thật mang kí hiệu HN0081 kéo dài một tuần trong phạm vi từ phía Đông Nam đảo Hải Nam kéo dài tới khu vực gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thời gian đợt diễn tập này sẽ bắt đầu từ 0h ngày 24/9 đến 24h ngày 30/9 trong khu vực nằm trong phạm vi 7 tọa độ: 18.07N/110.40E; 18.21N/ 111.50E、17.17N/112.06E; 16.46N/111.15E; 17.05N/110.37E; 17.23N/110.42.0E và 17.43,2N/110.35,3E.

Thông báo cũng cấm các phương tiện tàu thuyền đi vào khu vực này trong thời gian diễn tập.

Đợt diễn tập bắn đạn thật mới này của Trung Quốc kéo dài từ 24-30/9

Đây là đợt diễn tập bắn đạn thật mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc trong thời gian gần đây tại các vùng biển có tranh chấp với các láng giềng tại Biển Đông cũng như Hoa Đông. Động thái được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng củng cố tiềm lực quân sự và triển khai chỉ thị nâng cao kỹ năng chiến đấu cho các binh sỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc hồi tháng 7 tiến hành tập trận bắn đạn thật trên các địa điểm tại vịnh Bắc Bộ và biển Hoa Đông. Một biên đội tàu đổ bộ thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hồi tháng 8 tổ chức diễn tập vận tải tại vùng biển gần đảo Hải Nam.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp biên chế tàu hộ vệ cho Hạm đội Nam Hải, tăng cường tuần tra ở khu vực biển tranh chấp không ngoài mục đích từng bước mưu đồ "độc chiếm" Biển Đông.

Hồi tháng Năm, Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng biển Việt Nam, triển khai nhiều tàu hộ vệ tên lửa, tàu quét mìn, tàu tuần tiễu tấn công nhanh hộ tống cho một hạm đội tàu hải cảnh đông đảo để tìm cách ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam thi hành nhiệm vụ.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news