Tin mới

Trung Quốc triệt phá đường dây buôn người từ Việt Nam

Thứ năm, 31/03/2016, 11:07 (GMT+7)

Công an Trung Quốc vừa triệt phá đường dây buôn người do 9 đối tượng Trung Quốc cầm đầu.

Công an Trung Quốc vừa triệt phá đường dây buôn người do 9 đối tượng Trung Quốc cầm đầu.

Đường dây này bị bắt khi đang đưa 108 lao động Việt Nam nhập cư trái phép sang làm động giá rẻ tại các tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo thông tin từ công an Khu tự trị dân tộc Choang cho biết, một phụ nữ người Việt đang lên kế hoạch đưa một số lượng người nhập cư trái phép qua biên giới Quảng Tây. Những người này sẽ đến làm việc tại các nhà máy ở Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc

Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây buôn lao động từ Việt Nam. Ảnh: SCMP

Theo đó, nhóm buôn người đã nhận tiền từ các nhà máy để tìm kiếm các lao động giá rẻ. Mỗi người nhập cư này phải trả khoảng 600-1000 NDT (từ 2 đến 4 triệu đồng) để đường dây buôn người này lo liệu việc làm và chi phí đi lại.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2016, Quảng Tây đã phát hiện 34 vụ việc riêng lẻ, bắt giữ tổng cộng 2.340 người nhập cư trái phép và 59 kẻ buôn người. Số lượng này đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news