Tin mới

Trung Quốc tuyên bố tăng cường khai thác dầu khí ở Biển Đông

Thứ năm, 20/11/2014, 14:45 (GMT+7)

Chính phủ Trung Quốc hôm 19/11 đã tuyên bố chiến lược tăng cường khai thác dầu khí ở Biển Đông và Hoa Đông nhằm tìm ra các mỏ dầu khí mới, đáp ứng cơn khát năng lượng của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc hôm 19/11 đã tuyên bố chiến lược tăng cường khai thác dầu khí ở Biển Đông và Hoa Đông nhằm tìm ra các mỏ dầu khí mới, đáp ứng cơn khát năng lượng của Trung Quốc.

 

Theo thông tin trên website của Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, “Kế hoạch hành động chiến lược phát triển năng lượng (2014-2020)” sẽ đẩy mạnh chiến lược thăm dò khai thác dầu khí tại Biển Đông, Biển Hoa Đông, biển Bột Hải, tự lực chế tạo thiết bị, nâng cao sản lượng dầu khí ngoài khơi.

Bản đồ vị trí các lô mời thầu của Trung Quốc hồi tháng 9. Trên đó có vẽ các đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc mà không nước nào công nhận

Theo đó, Trung Quốc tiếp tục khai thác dầu khí đất liền và ngoài biển, củng cố giếng dầu cũ, khai thác giếng dầu mới, đặc biệt là giếng dầu ngoài khơi, xây dựng 9 giếng dầu mới có trữ lượng hàng chục triệu tấn ở Tân Cương, Liễu Hà, Đại Khánh, Biển Hoa Đông, Biển Đông.

Kế hoạch hành động đề cập: Trung Quốc sẽ củng cố các mỏ dầu cũ, đầu tư thăm dò khai thác các mỏ dầu mới trên biển, đột phá trong các mỏ dầu trên biển, xây dựng 9 mỏ dầu lớn có trữ lượng 10 triệu tấn như mỏ Đại Khánh, Liêu Hà, Tân Cương, Tháp Lý Mộc, Thắng Lợi, Trường Khánh, Bột Hải, Nam Hải (Biển Đông), Diên Trường.

Kế hoạch hành động này còn nêu rõ việc khai thác dầu khí trên biển của Trung Quốc sẽ dựa vào phương châm “lấy gần nuôi xa, xa gần kết hợp, tự chủ khai thác và hợp tác với nước ngoài”, tăng cường thăm dò khai thác ở khu vực Biển Đông, biển Hoa Đông, biển Bột Hải.

Giàn khoan dầu Nam Hải 09 của Trung Quốc 

Đặc biệt, nước này cho biết sẽ chú trọng thăm dò nguồn dầu khí ở Biển Đông, phân tích tổng hợp địa chất ở đây, tích cực xúc tiến mời thầu và hợp tác với nhà thầu nước ngoài.

Với kế hoạch hành động này, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tăng cường công tác khai thác thăm dò dầu khí ở Biển Đông và biển Hoa Đông nhằm tìm ra các mỏ dầu khí mới, đáp ứng cơn khát năng lượng của Trung Quốc.

Mới đây, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Nam Hải 9 đã hoàn thành khoan thăm dò nước sâu tại Biển Đông.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news