Tin mới

Trung Quốc: Vũ khí lỗi thời do binh lính béo lên

Thứ bảy, 22/02/2014, 11:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Quân đội Trung Quốc cho biết binh sĩ của họ đã cao lên và béo hơn trong hai thập kỷ qua khiến xe tăng trở nên chật chội kéo theo hàng loạt vấn đề quanh các thiết bị vũ khí khác.

(Tinmoi.vn) Quân đội Trung Quốc cho biết binh sĩ của họ đã cao lên và béo hơn trong hai thập kỷ qua khiến xe tăng trở nên chật chội kéo theo hàng loạt vấn đề quanh các thiết bị vũ khí khác.

Do thể trọng tăng lên, người lính cảm thấy khó chịu khi chui vào những chiếc xe tăng được thiết kế cách đây 30 năm (Ảnh: AFP)

Do thể trọng tăng lên, người lính cảm thấy khó chịu khi chui vào những chiếc xe tăng được thiết kế cách đây 30 năm (Ảnh: AFP)

Theo tin tức từ một cuộc khảo sát áp dụng cho 20.000 binh sĩ bắt đầu từ năm 2009 cho thấy trung binh người lính cao thêm 2 cm và vòng eo to thêm 5 cm so với 20 năm trước. Trọng lượng gia tăng khiến những người lính này cảm thấy khó chịu khi chui vào chiếc xe tăng được thiết kế cách đây 30 năm. Súng trường cũng đang trở nên tương đối ngắn so với những người lính này, gây ảnh hưởng đến độ chính xác khi bắn, PLA Daily cho biết.

Nếu như nhiều thập kỷ trước, việc kiếm cơm là điều khó khăn với nhiều người Trung Quốc thì khẩu phần ăn trong quân đội thực sự là một lời mời gọi khó cưỡng lại. Trong thời đại ngày nay, Trung Quốc không cần phải lo đến việc cơm gạo. Vấn đề dinh dưỡng được cải thiện trong mọi tầng lớp, không riêng người lính. Thể trạng của họ đã phát triển hơn thế hệ trước rất nhiều, họ to béo hơn, cao lớn hơn.

Trung Quốc là nước chi ngân sách cho quốc phòng đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Sắp tới, các loại vũ khí và các thiết bị dùng cho quân đội sẽ được điều chỉnh để phù hợp với 28 số đo cơ thể đã thay đổi của binh sĩ.

Bảo Linh (Theo militarytimes, world.time)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news