Tin mới

Trung Quốc xác nhận Hải Dương 981 dịch chuyển địa điểm

Thứ ba, 27/05/2014, 13:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin giàn khoan trái phép Hải Dương 981 đã “thu thập những số liệu địa chất” và chuyển sang gia đoạn hai khoan thăm dò trong ngày 27/5.\nMỹ thiết lập "trục an ninh" châu Á - TBD, phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc\nPutin: Nga không có ý định xây dựng liên minh với Trung Quốc

(Tinmoi.vn) Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin giàn khoan trái phép Hải Dương 981 đã “thu thập những số liệu địa chất” và chuyển sang gia đoạn hai khoan thăm dò trong ngày 27/5.

 

Sáng 27/5, Tân Hoa xã đưa tin giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) đã bắt đầu dịch chuyển địa điểm, chuyển sang giai đoạn hai.

Trong một bản tin rất ngắn, Tân Hoa xã cho biết giàn khoan trái phép Hải Dương 981 “đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, dịch chuyển địa điểm và bắt đầu giai đoạn hai”. Hãng thông tấn này cho rằng Hải Dương 981 đã “thu thập những số liệu địa chất” nhưng không nói cụ thể số liệu.

Trung Quốc xác nhận Hải Dương 981 dịch chuyển địa điểm

Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận Hải Dương 981 đã dịch chuyển địa điểm để chuyển sang giai đoạn 2

Giai đoạn hai trong hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, theo truyền thông Trung Quốc, sẽ bắt đầu cũng trong ngày 27/5.Theo đó giàn khoan này sẽ được chuyển đến địa điểm khác để khoan thăm dò.

Cục hải sự Trung Quốc ngày 27/5 cho biết giàn khoan Hải Dương 981 bắt đầu được dịch chuyển từ tọa độ 15-29.58 độ vĩ bắc và 111-12.06 độ kinh đông đến tọa độ 15-33.38 độ vĩ  bắc và 111-34.62 độ kinh đông, ở khu vực gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào khoảng 10g sáng nay.  

Tân Hoa xã dẫn thông báo số 14040 và 14037 do Cục hải sự Trung Quốc ban hành cho biết giàn khoan Hải Dương 981 đã được hai tàu Hải Dương 612 và 613 lai dắt với tốc độ dịch chuyển 5 hải lý/giờ và đã dịch chuyển được khoảng 114m so với vị trí ban đầu.

Hiện nay, Hải Dương 981 đã ở cách đảo Tri Tôn khoảng 25 hải lý về phía đông nam.

Cục hải sự Trung Quốc cho biết giàn khoan này đã hoàn tất giai đoạn một khoan thăm dò dầu khí ở vùng biển trên. Ngày 27-5, giàn khoan sẽ bắt đầu khoan thăm dò giai đoạn hai.

Cục hải sự Trung Quốc còn đưa ra cảnh báo gần đây có va chạm giữa các tàu thương mại và tàu cá trong khu vực này nên các tàu thuyền trong khu vực lân cận phải cẩn trọng quan sát khi qua khu vực có giàn khoan Hải Dương 981.

Như vậy dù đã được dịch chuyển nhưng giàn khoan này vẫn nằm sâu trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) chiều 26.5, phía Trung Quốc đã dịch chuyển giàn khoan Hải Dương - 981 từ 100 - 150m so với vị trí ban đầu, nhiều khả năng để phục vụ hoạt động kỹ thuật.

 

Yên Yên (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news