Tin mới

Trung tướng dởm dọa bắn chết cả nhà nếu không nộp vàng

Thứ tư, 07/05/2014, 13:22 (GMT+7)

Thanh niên 29 tuổi yêu cầu gia đình anh Trung phải nộp vàng, nếu chậm trễ hoặc báo công an, cả nhà anh ta sẽ bị xử bắn.

 

 

Thanh niên 29 tuổi yêu cầu gia đình anh Trung phải nộp vàng, nếu chậm trễ hoặc báo công an, cả nhà anh ta sẽ bị xử bắn.


Người đàn ông gầy gò, vẻ mặt khắc khổ, 25 năm trước tự xưng là trung tướng, đe dọa cưỡng đoạt tài sản một gia đình giàu có ở Bình Định, vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

Theo tài liệu điều tra, sự việc xảy ra năm cuối năm 1988, khi đó gia đình anh Trung (ở huyện Tây Sơn, Bình Định), bất ngờ nhận được lá thư tay của người xưng đeo cấp hàm Trung tướng, thuộc một tổ chức phản động mới thành lập. Bức thư yêu cầu gia đình anh Trung phải ủng hộ tiền, vàng cho tổ chức này. Người tự xưng tướng lĩnh yêu cầu gia đình phải nộp 4 chỉ vàng.

Kẻ đe dọa dặn anh Trung phải chấp hành, nếu chậm trễ hoặc báo cho chính quyền địa phương thì cả nhà sẽ bị xử bắn. Tổ chức này yêu cầu gia đình người bị hại gói tài sản, để ở vị đã trí ấn định trước vào một ngày cuối năm 1988.

Trung tướng dởm dọa bắn chết cả nhà nếu không nộp vàng

Hành trình trốn truy nã 1/4 thế kỷ của Tổng đã dừng lại.

Lo sợ gia đình gặp nguy hiểm, anh Trung mang vàng đến giao nộp đúng hẹn. Bí mật quan sát người đàn ông này, bà con trong thôn thấy giống Nguyễn Ngọc Tổng (khi đó 29 tuổi, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định).

Xác minh thông tin gia đình anh Trung trình báo, công an huyện Tây Sơn khẳng định tại địa phương không có tổ chức phản động nào mới thành lập. Bức thư và kế hoạch tống tiền đều do một tay Tổng thực hiện. Anh ta sau đó bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, tòa tuyên án 18 tháng tù.

Lợi dụng sơ hở tại nơi giam giữ, kẻ mạo danh trung tướng đã bỏ trốn khỏi trại. Đầu năm 1989, cơ quan công an quyết định truy nã nguy hiểm người thanh niên này.

Hàng chục năm sau đó, hành tung bí ẩn của Tổng vẫn được giấu kín. Gần đây, công an tỉnh Bình Định đã đề nghị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) vào cuộc truy bắt.

Qua thông tin thu thập được từ những người quen biết kẻ bị truy nã, công an xác định hắn đang trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sống chung với một người phụ nữ. Theo sát hành tung người nghi vấn, trinh sát xác định Tổng hiện làm tổ trưởng An ninh nhân dân tại một thôn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người đàn ông này bị bắt sau hành trình trốn chạy 1/4 thế kỷ.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra.

* Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news