Tin mới

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh - người chăm sóc sức khỏe Bác Hồ - từ trần

Thứ sáu, 18/04/2014, 14:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trung tướng Nguyễn Thế Khánh đã từ trần hồi 03 giờ 05 phút, ngày 12/4/2014 tại nhà riêng.

 

(Tinmoi.vn) Trung tướng Nguyễn Thế Khánh đã từ trần hồi 03 giờ 05 phút, ngày 12/4/2014 tại nhà riêng.

Theo tin tức, Trung tướng Nguyễn Thế Khánh  từ trần hồi 3h5 ngày 12/4/2014 tại nhà riêng. 

Trung tướng, Giáo sư (GS), Tiến sĩ (TS), Thầy thuốc Nhân dân (TTND) Nguyễn Thế Khánh sinh ngày 19/6/1917 tại làng Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Trú quán: Số nhà 12 ngõ 19, đường Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đã nghỉ hưu; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân  chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy chương vì sức khỏe Nhân dân; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh - người chăm sóc sức khỏe Bác Hồ từ trần

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh

Tháng 1/1953, ông được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Quân y 108 (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Đặc biệt, Trung tướng đã từng có thời gian được trực tiếp chăm sóc sức khỏe và phục vụ Bác Hồ trong những ngày Bác ốm nặng.

Lễ viếng từ 8h30 ngày 19/4/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11h cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, TP Hà Nội.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news