Tin mới

Trường nhận trách nhiệm vụ bê tông rơi làm sinh viên tử vong

Thứ tư, 18/10/2017, 16:34 (GMT+7)

Liên quan tới vụ một sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh đứng chờ thang máy ở sân trường bị một mảnh bê tông rơi trúng đầu. Trao đổi trên tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết nhà trường nhận trách nhiệm về vụ việc.

Liên quan tới vụ một sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh đứng chờ thang máy ở sân trường bị một mảnh bê tông rơi trúng đầu. Trao đổi trên tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết nhà trường nhận trách nhiệm về vụ việc. 

Theo ông Anh, sau sự cố đáng tiếc xảy này, đích thân thầy Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, cùng ban giám hiệu, cán bộ, nhân viên đã đến thăm hỏi và túc trực cùng gia đình để lo hậu sự cho nam sinh. Phía gia đình cũng chia sẻ với nhà trường về chuyện này.

Trên tờ Dân Trí, ông Nguyễn Quốc Anh khẳng định thời gian này nhà trường không có công trình xây dựng hay sửa chữa gì tại trường. Mảnh bê tông rớt trúng sinh viên đó được xác định là mảnh ghép nối giữa 2 sê nô ở tầng cao nhất của dãy nhà B rơi xuống. Ông Quốc Anh nhận định có thể là do thời gian qua thời tiết mưa gió liên tục khiến cho sự kết nối (mảnh ghép) này bị rời ra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một sinh viên đang chờ thang máy tử vong (ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech)

Ông Quốc Anh cho biết, trước việc sinh viên và phụ huynh hoang mang về sự an toàn khi đến trường, nhà trường sẽ sớm có thông báo đến toàn thể sinh viên-phụ huynh nhằm ổn định tâm lý. Đồng thời, sau sự việc này nhà trường sẽ rà soát lại cơ sở vật chất của trường, làm lại mái cho tốt hơn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/10, nam sinh viên Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 2-11-1988 tại TP.HCM, sinh viên ngành kỹ thuật môi trường) đã bị mảng bê tông rơi trúng đầu khi đang xếp hàng vào thang máy. Tai nạn khiến nạn nhân qua đời tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Nhiều sinh viên hốt hoảng trước vụ tai nạn quá hy hữu. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news