Tin mới

Trưởng phòng Nông nghiệp lái ô tô gây tai nạn chết người

Thứ năm, 15/12/2016, 19:27 (GMT+7)

Cơ quan công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ vụ trưởng phòng Nông nghiệp huyện gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ vụ trưởng phòng Nông nghiệp huyện gây Tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin trên đước báo Dân Trí, Vietnamnet, Người Lao Động đăng tải. Theo đó, ngày 15/12, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/12, ông Lê Đại Hiệp (SN 1977, trú xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương)- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quảng Xương điều khiển xe ô tô mang BKS: 36A-140.95 lưu thông trên đường 4A, thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Lộc đã mất lái đâm vào xe ô tô của gia đình bà Nguyễn Thị Xinh (SN 1958, trú tại thôn 2, xã Quảng Lộc) đang đậu bên đường.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh báo Vietnamnet

Chưa dừng lại, chiếc xe do ông Hiệp điều khiển đâm tiếp vào bà Xinh cùng chị Trần Thị Duyên (SN 1982, con gái bà Xinh) đang đứng bán vịt cho bà Nguyễn Thị Lương SN 1962, trú tại thôn 2, Quảng Lộc).

Vụ tai nạn khiến bà Xinh, chị Duyên và bà Lương bị thương đước đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc xe gây tai nạn là xe ông Hiệp mượn của Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi gây tai nạn ông Hiệp đã đến cơ quan công an trình báo, đồng thời xin nghỉ công tác để cùng người nhà đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Được biết, 2 mẹ con bà Xinh bị thương nhẹ đã xuất viện. Riêng bà Lương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não. Sau khi đưa ra Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến ngày 14/12, bà Lương đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn, trả lời báo Người lao động, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Ban đầu xác định chiếc xe anh Hiệp đi tránh ổ gà nên nổ lốp trước và lốp sau dẫn tới xe mất lái gây ra tai nạn. Sau đó, anh Hiệp đã cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu nên bảo bỏ chạy là không có căn cứ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news