Tin mới

Truy đuổi trộm chó, 3 người tử vong: 4 nghi phạm ra đầu thú

Thứ hai, 16/06/2014, 13:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc 3 người dân bị tử vong do chấn thương quá nặng trong quá trình truy đuổi các đối tượng trộm chó, lực lượng chức năng đã cho biết 3 nghi phạm đã ra đầu thú.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc 3 người dân bị tử vong do chấn thương quá nặng trong quá trình truy đuổi các đối tượng trộm chó, lực lượng chức năng đã cho biết 4 nghi phạm đã ra đầu thú.

Xem video: Phút 3 người đuổi trộm chó bị bắn súng điện

Theo tin tức từ Đội tuần tra, Công an huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) trong đêm ngày 15/6 có 2 nghi phạm ra đầu thú là An và Hiếu (cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Đến sáng 16/6 hai nghi phạm còn lại là Thuận (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Hậu (ngụ huyện Củ Chi) cũng đến cơ quan công an đầu thú

Ban đầu, các nghi phạm này khai nhận chiều 14/6 có bắt trộm được 3 con chó, đem đi bán ở quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn được trên 2 triệu đồng.

Hiện công an huyện Củ Chi đang tích cực củng cố chứng cứ, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Trung trá Trà Văn Hon, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Củ Chi cho biết vào khoảng 18 giờ 30 ngày 14/6, công an huyện Củ Chi tiếp nhận vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên đường Nguyễn Kim Cương (thuộc ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). 

Các nạn nhân được xác định là Huỳnh Kim Bảo (20 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (19 tuổi) cùng ở xã Tân Thạnh Đông và Nguyễn Minh Phương (19 tuổi, ở ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi). Vật chứng thu giữ tại hiện gồm một xe gắn máy hiệu Exciter màu trắng xanh (được xác định của Phạm Nguyễn Quốc Hữu), ba cây dao tự chế dài khoảng 60cm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, Huỳnh Kim Bảo đang ở nhà nghe Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu nói là phát hiện thấy hai thanh niên trộm chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương (thuộc ấp 8, xã Tân Thạnh Đông) nên Bảo đã lấy xe Exciter chở Phương và Hữu ngồi phía sau chạy đuổi theo từ hướng Ấp 8 ra Tỉnh lộ 15. 

Khi đến đoạn chạy qua ấp 10 thì xe gắn máy do Bảo điều khiển bị té ngã vào hàng rào bên trái đường. Hậu quả Bảo chết tại chỗ, Phương và Hữu bị chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Đến 22 giờ cùng ngày, Phương và Hữu đã tử vong vì chấn thương quá nặng. 

Kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news