Tin mới

Truy sát chủ quán không thành, lao vào đâm thực khách

Chủ nhật, 29/05/2016, 16:55 (GMT+7)

Nhóm giang hồ tìm chủ quán để truy sát không thành niên tức tối lao vào hành hung rồi đâm chết thực khách.

Nhóm giang hồ tìm chủ quán để truy sát không thành niên tức tối lao vào hành hung rồi đâm chết thực khách.

Tờ Công Lý cho biết, TAND Đà Nẵng vừa  bác kháng cáo phạt 3 bị cáo cùng trú thôn Phú  Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Trung Tài (Cu lì, 24 tuổi) 18 năm tù về tội giết người; Võ Duy Ân (Sơn mắt ma, 33 tuổi), Phạm Tấn Phúc (Chó ba bin, 27 tuổi) mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào tối ngày 19/1/2015, một nhóm người vô cớ cầm mã tấu xông vào quán thịt cầy Hương Loan của gia đình ông Phạm Văn Năm (đường 23-10, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) để truy sát chủ quán.

Nhóm giang hồ tìm chủ quán để truy sát không thành niên tức tối lao vào hành hung rồi đâm chết thực khách. Ảnh:Công lý

Vì bực tức không tìm được chủ quán, nhóm này ngang nhiên trút giận vào thực khách rồi đâm tử vong anh Đàm Văn Hiểu (trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) đồng thời đập phá nhiều đồ đạc trong quán.

Cũng theo báo Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước đó ông Năm đến khu vực phường Phước Hải (TP. Nha Trang) chơi cá độ bóng đá, đã bị thua dẫn đến nợ 10 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng do ông Năm bị đòi nợ nhiều lần mà chưa trả khiến chủ nợ thuê các đối tượng giang hồ này tới giải quyết theo luật "rừng".

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news