Tin mới

Truy sát người phụ nữ ở cùng xóm trọ tử vong, cướp tài sản

Thứ sáu, 08/09/2017, 10:39 (GMT+7)

Thấy người phụ nữ dắt xe máy ra để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh. Thuần liền lấy dao đã chuẩn bị trước đó đi theo sau đâm nhiều nhát vào lưng người phụ nữ rồi cướp xe máy.

Thấy người phụ nữ dắt xe máy ra để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh. Thuần liền lấy dao đã chuẩn bị trước đó đi theo sau đâm nhiều nhát vào lưng người phụ nữ rồi cướp xe máy.

Theo Công lý và Tuổi Trẻ, sáng 7/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội cướp tài sản.

Bị cáo Thuần tại phiên tòa. Ảnh: Công lý

Tại phiên tòa, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Thuần tử hình về tội giết người và 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Theo cáo trạng, Thuần làm công nhân cho một công ty ở khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP Biên Hòa) và thuê phòng tại KP.5, P.Long Bình để ở trọ.

Do túng thiếu tiền chi tiêu nên Thuần đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sáng ngày 7/1/2017, Thuần ngủ dậy thấy chị Vỹ dắt xe máy để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh sau đó đi vào phòng. Thấy dãy trọ vắng người, Thuần lấy dao đi theo vào phòng chị Vỹ đâm nhiều nhát vào lưng, ngực, bụng, bóp cổ khiến  nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thuần lấy chìa khoá xe rồi khoá cửa phòng lại. Sau đó, Thuần quay lại dọn dẹp hiện trường, khóa cửa và vứt chìa khóa vào thùng rác rồi lấy xe máy gửi tại bãi xe của Phòng khám đa khoa Long Bình (phường Long Bình, TP. Biên Hoà) để tránh bị phát hiện.

Đến ngày 12/1, Thuần bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an