Tin mới

Xét xử 57 người trong vụ bắt "sòng bạc quý bà" ở Sóc Sơn

Thứ năm, 19/06/2014, 09:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo TAND, 57 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc và hai bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc là Nguyễn Bá Tấn (35 tuổi, ở Hà Nội) và Đặng Bá Hòa (37 tuổi, ở Hưng Yên).

(Tinmoi.vn) Theo TAND, 57 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc và hai bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc là Nguyễn Bá Tấn (35 tuổi, ở Hà Nội) và Đặng Bá Hòa (37 tuổi, ở Hưng Yên). 

Ngày 17/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 59 bị cáo liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc ở địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 14/3/2013, Cục Cảnh sát hình sự C45 (Bộ Công an) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động C1 (Bộ Công an) đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất gạch ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội).  Và phát hiện một sòng bạc quý bà.

Khi hơn 100 trinh sát bất ngờ đột kích vào lò gạch, các con bạc chạy toán loạn. Lực lượng chức năng đã tóm gọn 64 đối tượng, trong đó có 31 nữ và 33 nam, hàng chục đối tượng khác đã trốn thoát.

Truy tố 57 người trong vụ

Khi ập vào sòng bạc, có tới hơn 30 quý bà đang tụ tập sát phạt

Qua điều tra ban đầu, sới bạc hoạt động dưới hình thức xóc đĩa. Chủ sới bạc được xác định là Nguyễn Văn Tú (SN 1977, trú tại thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội). 

Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu 1,3 tỷ đồng, 7.000 USD, 1 khẩu súng ngắn dạng rulô cùng 5 viên đạn trong súng và 27 viên đạn các loại.

Các đối tượng tham gia đánh bạc phải tập trung ở quán cà phê Thu Hoa ven Quốc lộ 2, sau đó được đưa lên ô tô vào sới bạc. Theo quan sát của phóng viên, sới bạc nằm trong khu sản xuất gạch giữa một cánh đồng, cách Quốc lộ 2 khoảng 1km; để vào được sới bạc này phải vượt qua địa hình khó khăn với nhiều hố sâu.

Sới bạc hoạt động từ giữa tháng 2/2013, mỗi ngày tổ chức 2 ca. Ca thứ nhất hoạt động từ 13h - 15h30; ca thứ hai hoạt động từ 21h30 đến 24h. Trước khi vào sới bạc, các con bạc phải nộp phí 500.000 đồng. Mỗi ca, Tấn cùng đồng bọn thu được khoảng 20 triệu đồng tiền phế.

Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa có quy mô lớn. Theo cáo trạng truy tố, Viện kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội và tổ chức đánh bạc của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy, cần xử lý các bị cáo nghiêm khắc trước pháp luật. 

Hiện các bị cáo Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và quyết định tách vụ án khi nào bắt được sẽ làm rõ và xử lý sau. 

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày.

Dũng Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news