Tin mới

Truyền thông Triều Tiên "giả giọng" Lincoln công kích Obama

Thứ ba, 12/04/2016, 15:34 (GMT+7)

Truyền thông Triều Tiên đã "bịa" ra một bức thư bắt trước giọng điệu của tổng thống đời thứ 16 của Mỹ, Abraham Lincoln, để công kích "sự dối trá" của ông Obama đối với việc Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Đây là phản ứng mới nhất khi trạng thái thù địch giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng sau vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa tầm xa mới đây của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên đã "bịa" ra một bức thư bắt trước giọng điệu của tổng thống đời thứ 16 của Mỹ, Abraham Lincoln, để công kích "sự dối trá" của ông Obama đối với việc Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Đây là phản ứng mới nhất khi trạng thái thù địch giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng sau vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa tầm xa mới đây của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Lá thư, chỉ được đăng tải trên website DPRK Today, rất có thể hướng tới các độc giả trong nước. Tờ DPRK Today được biết đến ít hơn so với hãng thông tấn KCNA và tờ Rodong Sinmum của Triều Tiên.

Bức thư với tựa đề: "Lời khuyên của Lincoln dành cho Obama".

"Chào Obama. Tôi biết ông có rất nhiều tâm sự trong những ngày này... Tôi quyết định cho ông một lời khuyên nhỏ sau khi thấy ông tập trung suy nghĩ trước bức chân dung của tôi trong Bữa ăn sáng Cầu nguyện mùa phục sinh gần đây".

Trong lá thư, Lincoln đã chế nhạo việc ông Obama thúc đẩy xây dựng một thế giới phi hạt nhân bằng câu hỏi tại sao nước Mỹ không thực hiện sáng kiến để giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân đầu tiên của mình trong đòi hỏi các nước khác như Triều Tiên loại bỏ các chương trình nguyên tử của họ.

"Nếu Mỹ, một quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, chỉ nói mồm, như một con vẹt, và chẳng làm gì tích cực, thì đó sẽ là sự nhạo báng cho toàn thế giới", lá thư giả giọng Lincoln nói.

Mặc dù Lincoln giả chỉ trích Obama nhưng Triều Tiên cũng không miêu tả cựu tổng thống Mỹ là một nhà lãnh đạo tốt.

"Này Obama, đây là thế kỷ 21 rồi. Chiến thuật của những tổng thống Mỹ trước đây, trong đó có tôi, người đã lừa dối người dân... đã lỗi thời. Nó giờ không còn tác dụng nữa. Thế giới không tin vào một nước Mỹ không chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra".

Truyền thông Triều Tiên vẫn thường sử dụng giọng điệu gay gắt để chống lại các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn trong thời điểm căng thẳng. Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã tăng cường chống lại Washington và Seoul thông qua báo đài giữa lúc cuộc tập trận mùa xuân thường niên của 2 nước diễn ra. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng này.

Vào năm 2014, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA còn gọi ông Obama là "một con khỉ". Đầu năm nay, hãng này gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là con sói với "cái cằm chìa gớm ghiếc" sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận mùa hè.

Triều Tiên cũng nhiều lần gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "gái điếm".

Bảo Linh (Foxnews)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Lincoln Obama