Tin mới

Túi xách tay giá 180.000 USD, bảo hành 1.000 năm

Thứ bảy, 02/08/2014, 11:01 (GMT+7)

Nhà sản xuất một chiếc túi xách đính hơn 300 viên kim cương cho biết chiếc túi sẽ không hỏng trong 1.000 năm nữa.

Nhà sản xuất một chiếc túi xách đính hơn 300 viên kim cương cho biết chiếc túi sẽ không hỏng trong 1.000 năm nữa.


Chiếc túi xách nặng 0,5 kg được làm từ vàng và đính 345 viên kim cương. Ảnh: Newsteam

Theo Oddity Central, chiếc túi này có giá 180.000 USD và là một sản phẩm của nhà thiết kế người Anh Christopher Shellis. Với kích cỡ dài 17 cm và rộng 12 cm, chiếc túi chỉ để vừa một chiếc điện thoại di động.

Do được gắn 345 viên kim cương nên chiếc túi mạ vàng 18 carat có trọng lượng lên tới 0,5 kg. Shellis cho biết anh và các nhân viên đã phải mất tới 100 giờ để cho ra sản phẩm này.

"Ý tưởng và thiết kế của chiếc túi đều được lấy cảm hứng từ các cánh cổng của cung điện Buckingham. Nó toát lên sự vương giả và bất cứ công chúa hoàng gia nào cũng có thể sử dụng", Shellis nói.

Cận cảnh chiếc túi có giá 180.000 USD. Ảnh: Newsteam

Là người sáng lập ra nhãn hiệu giày nổi tiếng thế giới Borgezie, Shellis khẳng định chiếc túi sẽ không bao giờ hỏng, ít nhất trong 1.000 năm nữa. "Cũng giống như các sản phẩm của Borgezie, chiếc túi được thiết kế để trở thành một món đồ trang sức thật sự và có thời hạn bảo hành 1.000 năm", ông nói.

Trước câu hỏi của phóng viên về kích cỡ nhỏ bé của chiếc túi, Shellis khẳng định: "Chiếc túi này hoàn toàn có giá trị sử dụng thực tế. Nó có thể chứa được một cái bóp,  đồ trang điểm hay điện thoại. Nhưng bất kể ai mua nó thì cũng sẽ cần người đi theo để giữ hộ".

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới là Mouawad làm từ vàng 18 carat và được đính 1.000 viên kim cương . Đây là một kiệt tác của Tập đoàn trang sức Robert Mouaward, trị giá tới 3,8 triệu USD và từng được đưa vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Theo Ngoisao.net

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news