Tin mới

Tuyên án tử hình kẻ cuồng tình sát hại nữ sinh lớp 12 ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 25/09/2016, 16:32 (GMT+7)

Sáng 25/9, sau hơn 3 giờ xét xử, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) án tử hình về tội Giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Sáng 25/9, sau hơn 3 giờ xét xử, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) án tử hình về tội Giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Báo Dân việt đưa tin, sáng nay (25/9), tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử lưu động đối với Võ Thành Tân. Tân bị truy tố về tội danh Giết người trong vụ giết hại dã man nữ sinh Đặng Thị Kim Ngân tại thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng xảy ra vào tối 17/6.

Phiên toà đã thu hút rất đông người dân đến nghe xét xử. Tại toà, Tân khai nhận tội nhưng lại không khai báo đúng, cố tình che giấu sự thật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tân cho rằng hành vi của bị cáo rất đáng bị lên án. Nhưng sau khi gây án Tân đã thành khẩn khai báo, nhận tội. Tân còn có hai con nhỏ, trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Tân trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Trường/ VnExpress

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tân mức án cao nhất tử hình, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo VnExpress, cáo trạng nêu rõ, do có tình cảm với em Đặng Thị Kim Ngân (học sinh lớp 12, cháu họ gọi Tân bằng cậu) nhưng không được gia đình nữ sinh chấp nhận, Tân nảy sinh ý định giết người.

Tối 17/6, Tân về nhà lấy dao, rồi đến ẩn nấp trước nhà Ngân chờ thời cơ gây án. Đến khoảng 22h, thấy Ngân chỉ một mình đi lại trước cổng nhà, Tân lao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng của nữ sinh. Ngân chống cự và vùng chạy thì tiếp tục bị đâm vào vùng vai, lưng, tay, cổ. Nữ sinh cố hết sức gọi bố đang ở nhà ông nội bên cạnh đến cứu, nhưng khi mọi người có mặt, Ngân đã tử vong.

Sau khi gây án, Tân vứt dao, giầy rồi chạy trốn lên núi Phước Thuận, bắt xe khách trốn vào Phan Thiết (Bình Thuận). Ngày 22/6, Tân bị bắt.

HĐXX cũng tuyên Võ Văn Tuấn (44 tuổi, anh trai Tân) và Trần Nhựt (20 tuổi, cháu của vợ cũ) mỗi người 15 tháng tù về tội không tố giác tội phạm, nhưng cho hưởng án treo.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news