Tin mới

Tuyên bố lật đổ Tổng thống Assad của ông Erdogan thực chất là gì?

Thứ sáu, 02/12/2016, 14:39 (GMT+7)

Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng giải thích về tuyên bố đưa quân vào Syria để lật đổ Tổng thống Assad.

Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng giải thích về tuyên bố đưa quân vào Syria để lật đổ Tổng thống Assad.

Sau yêu cầu của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng giải thích về tuyên bố đưa quân đến để lật đổ chính quyền ông Assad.

Ông Erdogan nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Syria nhằm vào khủng bố chứ không phải quốc gia nào khác.

Ông Erdogan cho rằng, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chiir nhằm mục đích hỗ trợ cho phiến quân ở miền Bắc Syria, chứ hoàn toàn không nhắm vào quốc gia hay cá nhân nào. Mục tiêu của chiến dịch là các tổ chức khủng bố tại đây.

Tuyên bố trên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông này nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Syria là để chấm dứt sự cai trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news