Tin mới

Tuyên Quang: Bắt cựu phó ban quản lý khu công nghiệp lừa đảo 11 tỷ đồng

Thứ ba, 17/07/2018, 09:40 (GMT+7)

Dựa vào chức vụ của mình, Nguyễn Thị Li Na thường khoe có thể xin việc, chạy biên chế ở Tuyên Quang với số tiền từ 100 triệu đến 400 triệu đồng… Nhiều người tin tưởng giao tiền cho Na nhưng đều “tiền mất tật mang”.

Dựa vào chức vụ của mình, Nguyễn Thị Li Na thường khoe có thể xin việc, chạy biên chế ở Tuyên Quang với số tiền từ 100 triệu đến 400 triệu đồng… Nhiều người tin tưởng giao tiền cho Na nhưng đều “tiền mất tật mang”.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Li Na (42 tuổi, cựu phó ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo VnExpress.

Trước đó, Công an TP. Tuyên Quang nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Nguyệt (trú thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) tố giác bị Nga chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Nguyễn Thị Li Na tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VnExpress)

Qua điều tra, Công an TP. Tuyên Quang phát hiện Na còn gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Theo lời kể của các nạn nhân, Na từng giữ chức vụ Phó Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Người này thường tự khoe quen biết nhiều lãnh đạo làm việc trong các cơ quan nhà nước nên có khả năng xin việc làm, chạy thi đỗ công chức, xin chuyển vùng công tác với số tiền từ 100 triệu đến hơn 400 triệu đồng

Tin vào lời nói của Na, rất nhiều người đã trực tiếp đến gặp nộp tiền, hồ sơ nhờ Na xin việc làm, chạy thi đỗ công chức. Khi nhận tiền, Na thường viết cho họ giấy vay tiền tương ứng với số tiền đã nhận và cam kết nếu không lo được việc sẽ trả lại tiền.

Theo Báo Công An Nhân Dân, với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, Na đã nhận của gần 50 người với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Na dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news