Tin mới

Tuyết tan trên đảo hoang làm lộ hàng tấn thiết bị quân sự "khủng"

Thứ hai, 19/01/2015, 16:05 (GMT+7)

Băng tan trên hòn đảo\nhoang ở phía bắc Nga làm lộ ra một nơi như “nghĩa địa xe quân sự.”

Băng tan trên hòn đảo hoang ở phía bắc Nga làm lộ ra một nơi như “nghĩa địa xe quân sự.”

Thời tiết đã thay đổi vào vài ngày trước ở vùng Franz Josef – một trong những quần đảo bị bỏ hoang ở phía bắc Nga. Tuy nhiên, thực tế nơi hoang vắng người ở lại không phải yên ắng hoàn toàn. Thực tế, có hàng tấn xe cộ, các công cụ, máy kéo và các thiết bị khác từ thời Liên Xô ở đây.

Điểm qua một số hình ảnh ở quần đảo Franz Josef, Nga:

Franz Josef gồm 191 hòn đảo bị băng phủ với tổng diện tích 16.134 km2. Quần đảo được cho là bị bỏ hoang trong nhiều năm nay vì thời tiết khắc nghiệt.

              

Một góc nhỏ của quần đảo trông giống như “nghĩa địa xe quân sự”.

Những thứ bị bỏ lại dang dở

Như thể ai đó đã bỏ đi khỏi nơi này

Chiếc búa bị biến dạng không hiểu vì lý do gì?

Do Liên Xô sản xuất vào năm 1976.

Đầu máy kéo bị biến dạng một cách lạ lùng, phần dưới chìm dưới cát

Một số nơi trên hòn đảo này bị tuyết phủ thậm chí trong cả những tháng ấm áp. Vì vậy, có thể có hàng tấn thiết bị quân sự như này bị chôn vùi dưới tuyết.

Hầu hết các xe quân sự đều bị mất kính.

Thời tiết tại vùng cực bắc của nước Nga rất khắc nghiệt. Vào tháng 1, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là khoảng -15 độ C. Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất từng được ghi nhận tại quần đảo lần lượt là 13 độ C và -54 độ C.

Đống xe quân sự hoen rỉ đứng trơ trọi ở vùng đất không người ở và thường chìm trong băng giá


Theo Chi MK/English Russia

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news