Tin mới

U19 Việt Nam thua đậm tuyển sinh viên Nhật Bản

Thứ tư, 11/06/2014, 09:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những sai lầm ở hàng thủ khiến đội bóng trẻ của Việt Nam phải nhận thất bại 1-5 trong trận giao hữu chiều 10/6 tại Osaka.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Những sai lầm ở hàng thủ khiến đội bóng trẻ của Việt Nam phải nhận thất bại 1-5 trong trận giao hữu chiều 10/6 tại Osaka.

Đối thủ của U19 Việt Nam là các sinh viên với độ tuổi từ 22 đến 23. Họ được chọn lọc từ nhiều trường đại học khác nhau trên khắp nước Nhật Bản để tập luyện và thi đấu ở nhiều giải đấu quan trọng.

Tại giải Sinh viên thế giới năm 2013, đại diện của Nhật Bản từng đánh bại Nga với tỷ số 3-0 trong trận tranh HC đồng. Ở trận bán kết trước đó, họ chỉ chịu thua Pháp trong loạt sút luân lưu. Hồi tháng 4 vừa qua, tuyển Sinh viên Nhật Bản từng đại thắng đối thủ cùng trang lứa đến từ Hàn Quốc với tỷ số 6-0 tại giải bóng đá Cup Denso.

U19 Việt Nam thua đậm tuyển sinh viên Nhật Bản

U19 Việt Nam ra quân với đội hình có nhiều xáo trộn. Ngược lại, tuyển sinh viên Nhật Bản hơn hẳn về thể lực, thể hình.

Đúng như lời khẳng định trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã sử dụng nhiều tân binh trong đội hình xuất phát. Ông chỉ giữ lại 4 cầu thủ quen thuộc là trung vệ Trần Hữu Đông Triều, hậu vệ cánh Lê Văn Sơn, tiền vệ Lương Xuân Trường và tiền đạo Nguyễn Công Phượng, thi đấu bên cạnh cầu thủ mới được bổ sung. 

U19 Việt Nam đã nhập trận tốt nhưng khả năng dứt điểm kém nên không thể ghi bàn. Ngược lại, với thể lực tốt hơn, thi đấu hiệu quả và kinh nghiệm dạn dày đối thủ đã sớm có bàn mở tỷ số, với cú đánh đầu của cầu thủ Kimoto từ quả phạt góc phút thứ hai.

Liên tiếp các phút 13, 24 và 29, U19 Việt Nam nhận thêm ba bàn thua, chủ yếu do lỗi của các hậu vệ.

U19 Việt Nam thua đậm tuyển sinh viên Nhật Bản

Trận đấu chỉ diễn ra trong 60 phút, mỗi hiệp 30 phút nhưng có đến 6 bàn thắng được ghi. Tuyển sinh viên Nhật Bản cho thấy sức mạnh vượt trội.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam chỉ giữ lại trung vệ Anh Thi và tung vào sân 10 cầu thủ  mới gồm Văn Trường; Hồng Duy, Xuân Hưng, Văn Thanh; Văn Đức, Tuấn Anh, Trùm Tỉnh, Duy Anh; Văn Toàn, Viết Nguyên. Tuyển Sinh viên Nhật Bản cũng thay nhiều vị trí, chỉ giữ lại một ít trụ cột trong đội hình. 

U19 Việt Nam thua đậm tuyển sinh viên Nhật Bản

Các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều ở những trận sắp tới, đặc biệt là những tân binh.

Tình thế có phần khác với hiệp một. U19 Việt Nam kiểm soát bóng không tốt nhưng lại mạnh dạn tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 của Trùm Tỉnh, sau tình huống phối hợp giữa bộ đôi tiền đạo Viết Nguyên và Văn Toàn bên cánh trái.

U19 Việt Nam thua đậm tuyển sinh viên Nhật Bản

Một ca chấn thương của cầu thủ U19 Việt Nam.

Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được trận này. Trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà sau đó, đội bóng của HLV Graechen phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Văn Trường để nhiều lần thoát hiểm. Dẫu vậy, đúng phút cuối cùng đội bóng của Việt Nam phải nhận bàn thua thứ năm từ một tình huống bóng bổng. 

Trận thua này là bài học đắt giá cho các cầu thủ U19 Việt Nam để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, thất bại này không có gì bất ngờ. Tuyển sinh viên Nhật Bản vốn là những cầu thủ trưởng thành ở các trường đại học nhưng đã thi đấu ở J.League 1, J.League 2 nên kinh nghiệm hơn hẳn.

Xem thêm: Sao V.League kể chuyện chơi bóng ở World Cup 2002

Thu Thủy (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news