Tin mới

U23 Việt Nam tìm kiếm "quân xanh" chất lượng trước VCK U23 châu Á

Thứ bảy, 19/12/2015, 09:55 (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện cho các học trò cọ xát với những đối thủ mạnh trước khi dự VCK U23 châu Á 2016, HLV Miura muốn U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với một đội bóng Trung Đông. 

Nhằm tạo điều kiện cho các học trò cọ xát với những đối thủ mạnh trước khi dự VCK U23 châu Á 2016, HLV Miura muốn U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với một đội bóng Trung Đông. 

[mecloud]MWlgb43MdW[/mecloud]

U23 Việt Nam đã có 3 trận đấu giao hữu với những đội bóng mạnh đến từ Nhật Bản và HLV Miura đã có những bài học cùng các học trò của mình. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ khi những đối thủ của U23 Việt Nam được đánh giá rất mạnh và đều sở hữu thể hình cao to. Chính vì thế, HLV Toshiya Miura cùng các cộng sự cũng đang tích cực tìm kiếm thêm các đối thủ nhằm giúp cầu thủ có cơ hội cọ xát cũng như trải nghiệm phong cách, lối chơi thi đấu khác nhau.

U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội bóng Trung Đông

HLV Miura: "Công Phượng có thể đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam"
Nên đọc

Một trong số những đội bóng mà HLV Miura đang nhắm tới chính là đại diện đến từ Trung Đông. Được biết, đối thủ mà U23 Việt Nam nhắm đang đến là U23 Yemen. Đây được đánh giá là đối thủ mạnh và sẽ giúp cho các cầu thủ Việt Nam có được kinh nghiệm quý báu, nhất là U23 Việt Nam lại nằm cùng bảng với những đội bóng tương đồng như Jordan và UAE. 

Hiện tại quá trình vẫn đang dừng lại ở mức đàm phán và nếu như nhận được cái gật đầu từ phía Yemen thì U23 Việt Nam sẽ đá vào ngày 4/1 trên đất Qatar. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Miura sẽ tiếp tục thi đấu cọ xát với U23 Nhật Bản vào ngày 7/1 cũng tại nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2016.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào phía Nam vào ngày 20/12. Đến ngày 31/12, thầy trò Miura sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ và lên đường sang Qatar. Sau trận đấu với U23 Nhật Bản, HLV Miura sẽ gút danh sách xuống còn 20 người trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2016.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news