Tin mới

UBND huyện cấm hút thuốc lào, cấm công chức mặc váy ngắn ở công sở

Thứ sáu, 23/09/2016, 15:22 (GMT+7)

Cấm cán bộ, công chức nữ được mặc váy ngắn đến cơ quan công sở; cấm hút thuốc lào, đặt bát hương trong phòng làm việc, đó là quy định mới của UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Cấm cán bộ, công chức nữ được mặc váy ngắn đến cơ quan công sở; cấm hút thuốc lào, đặt bát hương trong phòng làm việc, đó là quy định mới của UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Văn bản số 999 của UBND huyện Quang Bình về việc chấn chỉnh lề lối làm việc.

Theo nội dung trong Văn bản số 999 được UBND huyện Quang Bình ban hành ngày 13/7 về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Thường trực UBND huyện chỉ đạo, các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm giờ giấc hành chính; không la cà hàng quán, không hút thuốc lá, thuốc lào trong giờ làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, không ăn uống tại nơi làm việc (trừ trường hợp có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào dịp liên hoan).

Về trang phục, văn bản quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo, váy phải theo đúng quy chế văn hóa công sở, không được mặc các loại váy liền thân xòe, váy hoa, váy suông, váy ngắn trên đầu gối; không được mặc các loại áo có tay sát nách, quần cộc đến nơi làm việc".

Bên cạnh đó, Thường trực UBND huyện cũng nghiêm cấm không được đặt, để bát hương tại phòng làm việc.

"Một số cơ quan, đơn vị tại huyện Quang Bình còn thắp hương trong phòng làm việc (Phòng Tư pháp và Trạm khuyến nông); một số cán bộ, công chức, viên chức ăn mặc chưa đúng theo quy định, quy chế văn hóa công sở; chưa chấp hành tốt thời gian làm việc theo quy định (chưa đeo thẻ, vẫn còn hiện tượng hút thuốc trong phòng làm việc, uống rượu bia buổi trưa…).", văn bản 999 nêu rõ.

Đức Hòa

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công sở