Tin mới

Ukraine dự định quỵt nợ của Nga

Thứ tư, 13/04/2016, 10:38 (GMT+7)

Hôm qua 12/4, Quốc hội Ukraine đã thông qua Dự luật bãi bỏ thời gian tạm hoãn thanh toán khoản nợ LB Nga với số tiền 3 tỷ USD.

Hôm qua 12/4, Quốc hội Ukraine đã thông qua Dự luật bãi bỏ thời gian tạm hoãn thanh toán khoản nợ LB Nga với số tiền 3 tỷ USD.

Trong một phiên họp của Quốc hội, quyết định này đã được thông qua với 242 phiếu ủng hộ. Theo đó, lưu ý của Dự luật này cho rằng, mục tiêu của quyết định này nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định tài chính và bền vững nợ của đấ nước. Đây là quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nếu Ukraine vỡ nợ, về cả nợ nước ngoài và nợ công đảm bảo.

Một phiên họp Quốc hội Ukraine. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine thông báo sẽ nối lại đàm phán với Nga nhằm tái cơ cấu khoản nợ và bãi bỏ lệnh cấm nếu đạt được thỏa thuận.

Trước đó, IMF xác nhận, nợ của Ukraine với Nga là nợ chủ quyền, hoàn toàn không liên quan đến thương mại. Điều này đồng nghĩa với việc không có khả năng tái cơ cấu theo điều khoản tương tự khoản vay trước chủ nợ tư nhân.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Ukraine