Tin mới

Ukraine suýt xảy ra chính biến

Thứ tư, 17/02/2016, 10:57 (GMT+7)

Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Thủ tướng nước này từ chức nhưng rất may là chính quyền ông Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra sau đó vài giờ.

Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Thủ tướng nước này từ chức nhưng rất may là chính quyền ông Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra sau đó vài giờ.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (phải) kêu gọi Thủ tướng Yatsenyuk (trái) từ chức. Ảnh: Kommersant

Tờ Hình ảnh của Đức dẫn lời người phát ngôn Phủ Tổng thống Ukraine cho biết ông Poroshenko đã yêu cầu Thủ tướng Yatsenyuk từ chức nhằm tái lập niềm tin trong chính phủ nước này. Thư ký Tổng thống Ukraine Svyatoslav Tsegolko cũng viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng chính phủ của thủ tướng đã mất hoàn toàn sự ủng hộ của liên minh trong quốc hội và "đã đến lúc phải khởi động lại bộ máy chính phủ”.

Tổng thống Petro Poroshenko đã kêu gọi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức hoặc lựa chọn một số giải pháp để khởi động lại Nội các do các đảng ở nước này đề xuất. Theo ông Poroshenko, việc giải tán Quốc hội là phương sách cuối cùng thuộc thẩm quyền của ông. Tuy nhiên, điều này sẽ đẩy Ukraine vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc và lâu dài.

Trong ngày 16/2, các nghị sĩ Ukraine đã thu thập được hơn 150 chữ ký để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Yatseniuk. Nhưng chính phủ của thủ tướng Ukraine đã vượt qua cuộc bỏ phiếu này bởi chỉ có 194/339 nghị sĩ quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm ông Yatsenyuk.

Trước cuộc bỏ phiếu này, ông Yatsenyuk nói: "Chúng tôi đã xây dựng nền móng cho một quốc gia mới. Hãy xây dựng một Ukraine mới: đừng ngừng lại. Cải cách là biện pháp duy nhất để tiến về phía trước”.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news