Tin mới

Ukraine “vô tình” thừa nhận Crimea là của Nga

Thứ ba, 20/01/2015, 16:26 (GMT+7)

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk vừa có một vụ lùm xùm mới khi chất vấn Bộ trưởng Bộ năng lượng về việc ký hợp đồng cung cấp năng lượng cho Crimea và thừa nhận bán đảo này thuộc về Nga.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk vừa có một vụ lùm xùm mới khi chất vấn Bộ trưởng Bộ năng lượng về việc ký hợp đồng cung cấp năng lượng cho Crimea và thừa nhận bán đảo này thuộc về Nga.

 

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã rất tức giận và yêu cầu Bộ năng lượng giải thích việc công nhận Crimea thuộc Nga

Người đứng đầu chính phủ Ukraine đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Năng lượng và người cầm đầu ngành công nghiệp than đá Vladimir Demchishin giải thích tại sao trong hợp đồng giữa doanh nghiệp Ukrinterenergo của Ukraine và Inter RAO của Nga lại thừa nhận Crimea là một phần lãnh thổ Nga, tờ Ukrainska Pravda đưa tin.

Ông Yatsenyuk đã không hài lòng khi hợp đồng này thừa nhận “tiểu bang Crimea của Nga. Theo ý kiến của ông Yatsenyuk thì điều này có thể được coi là thừa nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo của Ukraine”.

Video tham khảo :Ông bố dùng tay đỡ con trai rơi tự do từ thang cuốn:

Trang days.ru viết rằng “inter RAO” và Ukrinterenergo đã ký hợp đồng xuất khẩu điện từ Nga sang Ukraine. Thỏa thuận này là để đảm bảo nguồn cung năng lượng không bị gián đoạn tới Crimea.

Thỏa thuận hàng năm này sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2014. Tổng công suất năng lượng cung cấp đến bán đảo Crimea từ Ukrinterenergo sẽ lên đến 1.500 MW.

Bảo Linh (tin tức news.rin.ru)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news