Tin mới

Ứng viên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cam kết cứng rắn về Biển Đông, Triều Tiên

Thứ sáu, 05/05/2017, 09:23 (GMT+7)

Mới đây, ứng viên Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, thống đốc bang Iowa Terry Branstad đã lên tiếng khẳng định, ông sẽ dựa vào đường lối cứng rắn với Trung Quốc về các vấn đề Biển Đông, Triều Tiên cũng như tranh chấp thương mại.

Mới đây, ứng viên Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, thống đốc bang Iowa Terry Branstad đã lên tiếng khẳng định, ông sẽ dựa vào đường lối cứng rắn với Trung Quốc về các vấn đề Biển Đông, Triều Tiên cũng như tranh chấp thương mại.

Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Branstad đưa ra trong phiên điều trần của quốc hội hôm 2/5 vừa qua.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Brandstad.

Cụ thể, ông Branstad khẳng định sẽ "không cho phép Bắc Kinh sử dụng các đảo nhanna tạp để ép buộc các quốc gia láng giềng cũng như hạn chế tự do đi lại cũng như bay qua vùng trời".

Trước đó, ông Brandstad được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn để đảm nhận vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Vị thống đốc bang Iowa cũng cam kết sẽ dùng kinh nghiệm  tiếp xúc với Trung Quốc để gia tăng áp lực khiến Bắc Kinh hành động nhiều hơn trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Brandstad khẳng định, "có nhiều điều họ có thể làm theo đường ngoại giao hoặc kinh tế để tỏ rõ thái độ của mình cũng như của Mỹ và thế giới về việc không thể chấp nhập Triều Tiên mở rộng công nghệ hạt nhân và tên lửa".

Cũng trong phiên điều trần, ông cũng đưa ra một số đề xuất về biện pháp để trừng phạt ngân hàng Trung Quốc và các tổ chức làm ăn với Bình Nhưỡng bất chấp nghị quyết của HĐBA Liên Hiệp Quốc.

Ông Branstad từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi là “người bạn cũ” sau nhiều thập niên thúc đẩy giao dịch song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news