Tin mới

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc dừng trả đũa THAAD

Thứ tư, 15/03/2017, 15:30 (GMT+7)

Mới đây, chính trị gia Moon Jae-in, ứng viên Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh không tiếp tục những biện pháp trả đũa nhằm vào hệ thống THAAD.

Mới đây, chính trị gia Moon Jae-in, ứng viên Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh không tiếp tục những biện pháp trả đũa nhằm vào hệ thống THAAD.

Theo Reuters, trong một buổi tranh luận với các ứng viên Tổng thống, ông Moon cho rằng Hàn Quốc sẽ đương đầu với Trung Quốc và phản đối bất cứ động thái không công bằng nào, tuy nhiên sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao cần thiết.

Chính trị gia này khẳng định, "Trung Quốc sẽ không có lợi nếu làm tổn hại đến mối quan hệ song phương, vì vậy tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng những biện pháp trả đũa".

Ông Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Hiện, Bắc Kinh đang gia tăng áp lực lên một số công ty thương mại đang hợp tác với Hàn Quốc hoặc tại Hàn Quốc. Theo một số chuyên gia, đây có thể là hành động nhằm trả đũa việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết, Seoul không có bằng chứng chứng minh sự trả đũa này và Bắc Kinh cũng không công khai thông tin về việc trả đũa các công ty Hàn Quốc.

Mỹ đã bắt đầu triển khai THAAD tới Hàn Quốc một tuần trước, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử nghiệm 4 tên lửa đồng thời.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news